Bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

14/12/2018 - 06:35

 - Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh vừa yêu cầu, từ tháng 12-2018 đến 15-2-2019, các sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp lực lượng công an thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2019, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh.

Trong đó, Công an tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an về công tác chuẩn bị và thực hiện cao điểm đúng quy định. Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan và Chi cục Quản lý thị trường tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ các tuyến, địa bàn trên khu vực biên giới; đấu tranh có hiệu quả các hành vi vi phạm quy chế biên giới, gian lận thương mại…

Các địa phương chỉ đạo ban, ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện có hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán tại địa phương mình.

KHÁNH HƯNG