Bão Florence đổ bộ vào Mỹ, 5 người chết

15/09/2018 - 14:05

Ít nhất 5 người thiệt mạng và 3 người bị thương sau khi bão Florence đổ bộ vào bang Bắc Carolina ngày 14-9, gây lở đất, khiến nhiều nhà bị ngập, theo CNN.

Các nhân viên cứu hộ giải cứu một cụ ông khỏi vùng bị ngập ở bang Bắc Carolina hôm 14-9 - Ảnh: Reuters

Trong số nạn nhân tử vong gồm có một người mẹ và bé sơ sinh ở thành phố Wilmington thuộc bang Bắc Carolina. Đây là hai nạn nhân tử vong đầu tiên của bão Florence được giới chức xác nhận. Họ thiệt mạng sau khi bị cây ngã đè sập nhà. Người cha bị thương và đã được đưa đến bệnh viện.

Một trạm xăng bị gió thổi sập khi bão Florence hoành hành ở thành phố Wilmington hôm 14-9 - Ảnh: Reuters

Đến chiều 14.9 (theo giờ Mỹ), Trung tâm Bão quốc gia Mỹ cho hay Florence suy yếu thành bão nhiệt đới, nhưng cảnh báo bão đang di chuyển chậm sâu vào đất liền, vẫn còn đe dọa tính mạng và có thể gây ra đợt lũ nguy hiểm ở một số khu vực tại hai bang Bắc và Nam Carolina, theo Reuters.

Một khu vực bị ngập nặng ở thành phố Wilmington thuộc bang Bắc Carolina hôm 14-9 - Ảnh: Reuters

Cũng trong ngày 14-9 có hơn 722.000 hộ dân và cơ sở kinh doanh ở Bắc và Nam Carolina bị mất điện. Giới hữu trách dự đoán sẽ có hàng triệu người mất điện và công tác khôi phục sẽ kéo dài nhiều tuần. Theo Reuters, bão Florence có thể gây ảnh hưởng cho khoảng 10 triệu người.

Cây ngã khi bão Florence hoành hành ở thành phố Wilmington thuộc bang Bắc Carolina hôm 14-9 - Ảnh: Reuters

Theo Thanh Niên Online