Bão Kalmaegi có khả năng đi vào Biển Đông

17/11/2019 - 09:17

Vào khoảng ngày 20 và 21-11, trên vùng biển phía Đông của Philippines có khả năng hình thành một cơn bão, sẽ di chuyển vào Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay trên biển đang có một cơn bão có tên quốc tế Kalmaegi, hoạt động ở phía Đông đảo Ludong (Philippines) đến khoảng ngày 18-11 sẽ đi vào khu vực phía Bắc Biển Đông và suy yếu thành một vùng áp thấp. 

Dự báo, đến khoảng ngày 20 và 21-11, trên vùng biển phía Đông của Philippines có khả năng hình thành một cơn bão khác và di chuyển vào Biển Đông cuối tuần sau.

Cơn bão Kalmaegi (vùng màu đỏ cam) đang hoạt động ngoài khơi Philippines - Ảnh: Thời Tiết Việt Nam

Bà Lê Thị Xuân Lan, nguyên phó trưởng phòng dự báo Đài dự báo khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ - cho biết cả mô hình dự báo của Mỹ và Nhật đều dự báo cơn bão đang hoạt động ngoài khơi Philippines (tên quốc tế Kalmaegi) có khả năng vào Biển Đông ngày 19 đến 20-11.

Khi vào Biển Đông, cơn bão hoạt động ở phía đông quần đảo Hoàng Sa, nhưng sau đó sẽ di chuyển theo hướng tây - tây nam và suy yếu.

Còn theo ông Trần Quang Năng, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện trung tâm chưa đưa ra dự báo gì về cơn bão này, do vị trí hoạt động còn xa và chưa vào Biển Đông.

Từ ngày 18-11, do ảnh hưởng của không khí lạnh, Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3m, biển động mạnh.

Theo BẢO TRÂM (An ninh tiền tệ)