Bão số 3 diễn biến bất thường, phức tạp

02/08/2019 - 15:31

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào chiều tối 2-8, có khả năng bão số 3 sẽ đổ bộ vào đất liền, bão diễn biến phức tạp, bất thường nên các bộ, ngành, địa phương không nên chủ quan trong công tác ứng phó.

Bản đồ đường đi của bão số 3. Ảnh: TTXVN phát

Sáng 2-8, tại Hà Nội, trong cuộc họp bàn về cách ứng phó với bão số 3, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết: Chiều 2/8, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai có kế hoạch cử hai đoàn đi kiểm tra công tác phòng chống bão tại Hải Phòng, Quảng Ninh và kiểm tra vấn đề thoát nước tại Hà Nội và một số địa điểm tại các tỉnh lân cận. Đồng thời, Ban Chỉ đạo cần bố trí cán bộ Văn phòng thường trực tại các tỉnh bị ảnh hưởng lớn bởi bão số 3 cho tới khi cơn bão tan.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh: Trên tuyến biển việc liên lạc cần được duy trì liên tục, cần kiểm tra và đôn đốc sơ tán người khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là khách du lịch trên đảo; hướng dẫn tàu thuyền di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm, đặc biệt lưu ý đến tàu vận tải, tàu vãng lai, tàu khách. Lực lượng chức năng cần kiểm tra, hướng dẫn việc neo đậu tàu, thuyền, đảm bảo an toàn tại bến; chằng chống, di chuyển lồng bè, chòi canh ven biển; chủ động thu hoạch hải sản sớm để giảm thiệt hại; lực lượng công an và bộ đội kiên quyết không để người dân ở lại trên các chòi canh, lều canh, lồng bè nuôi trồng thuỷ sản.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cần kiểm tra, sẵn sàng bảo vệ đê điều, hồ đập, đặc biệt là các công trình xung yếu, bị sự cố; các hồ đang thi công, hồ thủy điện nhỏ, hồ xuống cấp, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du hồ chứa; sẵn sàng các phương án chống ngập úng tại đô thị, tiến hành tiêu nước đệm tại các khu vực có nguy cơ ngập úng; khơi thông các kênh mương, chủ động vận hành hệ thống bơm tiêu; tăng cường kiểm tra an toàn giao thông khi bão đổ bộ và mưa lớn.

Đề cập vấn đề ngập lụt đô thị, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo chỉ đạo cụ thể, sát vấn đề chống ngập, có những giải pháp phù hợp, kịp thời trong việc thoát nước tại các đô thị, đặc biệt chú ý đến việc ngập tại Hà Nội. Ngoài ra, bão số 3 sẽ gây mưa lớn diện rộng tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, do đó Bộ Quốc phòng cần có sự phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong việc bố trí lực lượng, phương tiện để xử lý ngập úng kịp thời và đảm bảo an toàn giao thông.      

Khu vực miền núi chủ động vận hành hồ chứa tích nước, đồng thời sẵn sàng các phương án điều tiết hồ chứa đảm bảo an toàn công trình, hạ du, công trình đang thi công; kiểm tra khu vực có nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ quét, sạt lở  đất do ảnh hưởng của hoàn lưu bão như: Miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tại các hầm lò, khu vực khai thác khoáng sản, bãi xả thải; có các phương án ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất nhất là khu vực dân cư có nguy cơ cao và các cung đường thường xuyên bị ngập sâu, sạt lở; tổ chức cắm biển cảnh báo, tuần tra, canh gác tại các ngầm tràn, các tuyến dễ xảy ra ngập, chia cắt.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cần phối hợp với Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp, thông tin thường xuyên các bản tin cảnh báo, dự báo (1 giờ/bản tin) cho các đơn vị liên quan và địa phương về diễn biến của bão số 3, trên cơ sở đó các địa phương chủ động bám sát tình hình thực tế để có biện pháp ứng phó với bão phù hợp. Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan báo chí, truyền thông cần thông tin kịp thời tình hình bão đến người dân giúp phòng tránh kịp thời.          

Theo Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (Bộ Tư lệnh Biên phòng), tính đến 6 giờ ngày 2-8, Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với chính quyền các địa phương ven biển thông báo, hướng dẫn di chuyển, tránh trú đảm bảo an toàn cho 71.635 tàu/284.989 người; 757 tàu du lịch; 218 tàu vận tải/981 người; ba tàu nước ngoài/662 người, 7.907 lồng bè, lều, chòi canh/11.193 người. Các phương tiện hoạt động ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa đã vào nơi tránh trú an toàn.  

Hiện tại có 89 công trình đê đang thi công, 230 vị trí đê trọng điểm xung yếu tại các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh. Mực nước các hồ tại khu vực Bắc Bộ ở mức 60 - 70% dung tích; riêng hồ Đầm Hà Động xả tràn 10 m3/s; các hồ ở khu vực Bắc Trung Bộ ở mức nước thấp, đạt 25 - 30% dung tích. Đặc biệt, có 141 hồ hư hỏng và 62 hồ đang thi công có nguy cơ xảy ra mất an toàn, cần tăng cường kiểm tra, giám sát để đảm bảo an toàn khi có lũ. Hồ chứa thủy điện hiện tại đang ở mức thấp, riêng hồ Tuyên Quang xấp xỉ mực nước cao nhất trước lũ.

Theo THẮNG TRUNG (Báo Tin Tức)