Bảo tàng Đồng Tháp trưng bày gần 30.000 hiện vật

13/06/2018 - 08:21

Hiện tại, Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp là nơi trưng bày gần 30.000 hiện vật, trong đó có 3 bảo vật Quốc gia, nhiều bộ sưu tập quý hiếm như: sưu tập đèn, tượng Phật, sưu tập gốm, đồng, trang phục, sưu tập nghe nhìn, bàn ghế cổ, súng bộ binh, đặc biệt bộ sưu tập Vàng văn hóa Óc Eo được công nhận kỷ lục Quốc gia...

A A

Hiện vật được trưng bày tại Nhà trưng bày Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp

Bảo tàng tỉnh đã sở hữu số lượng bảo vật Quốc gia bậc nhất so với các tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long.

Bên cạnh đó, Bảo tàng đã lập 82 hồ sơ khoa học trình các cấp thẩm quyền xếp hạng di tích lịch sử văn hóa, trong đó có 1 di tích Quốc gia đặc biệt, 14 di tích Quốc gia, 67 di tích cấp tỉnh; thực hiện 4 hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có 1 di sản văn hóa đại diện của nhân loại, 2 di sản cấp Quốc gia, 1 hồ sơ đang trình Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Bảo tàng cũng đã xây dựng 6 bộ phim văn hóa phi vật thể, tham gia trên 20 cuộc khai quật nghiên cứu khoa học di chỉ văn hóa Óc Eo, giám định lập hồ sơ bảo vật Quốc gia, cổ vật, sắc phong...

Đặc biệt, nơi đây được trưng bày chiếc máy bay Mic 17, do Đại tá - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy, người con quê hương Đồng Tháp, từng bắn rơi nhiều máy bay địch.

Theo NGUYỄN TOÀN (Báo Đồng Tháp)