Báo Thái Lan nhận định cuộc thư hùng của đội nhà với đội tuyển Việt Nam

19/11/2019 - 14:00

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, truyền thông Thái Lan nhận định “Đàn Voi chiến” cần phải tránh thất bại bằng mọi giá trong trận đấu quan trọng ở vòng loại Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) 2022 với đội tuyển quốc gia Việt Nam tại sân vận động Mỹ Đình tối 19-11.

Trong bài bình luận “Người Thái không thể để thua trong trận đấu vòng loại World Cup tại Hà Nội”, báo Bangkok Post ngày 19-11 nhận xét các cầu thủ đội tuyển Thái Lan vẫn đang thất vọng về trận thua ngược trên sân khách trước đội tuyển Malaysia tối 14-11 ở Kuala Lumpur, theo đó để mất ngôi đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á về tay đội tuyển Việt Nam.

 Pha sút bóng của trung vệ Bùi Tiến Dũng trong trận lượt đi với tuyển Thái Lan, tối 5-9-2019, trên Sân vận động Thammasat, thành phố Rangsit (tỉnh Pathum Thani, Thái Lan). Ảnh: TTXVN

Một trận thua nữa sẽ đẩy "Đàn Voi chiến" tụt lùi 6 điểm cách biệt so với các đối thủ trong khu vực và thậm chí rơi xuống vị trí thứ 3 trong bảng G, nếu Malaysia đánh bại Indonesia trong trận đấu cùng ngày tại Kuala Lumpur.

Sau thắng lợi trước đội tuyển Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ngày 14-11, đội tuyển Việt Nam đã chiếm vị trí đầu bảng G với 10 điểm, hơn đội tuyển Thái Lan 3 điểm. Malaysia và UAE cùng đứng vị trí thứ 3 với 6 điểm mỗi đội, trong khi Indonesia chưa có điểm nào sau 4 trận đấu.

Trước trận đấu then chốt, huấn luyện viên của đội tuyển Thái Lan - ông Akira Nishino muốn "Đàn Voi chiến" đứng dậy sau thất bại trước "Hổ Malay", còn ông Park Hang-seo lại yêu cầu các học trò của mình quên đi thắng lợi trước UAE để tập trung vào trận đấu với Thái Lan.

Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu ngày 18-11, ông Nishino cho biết khi ông đảm nhận cương vị dẫn dắt đội tuyển Thái Lan hồi tháng 7, ông biết rằng các cầu thủ Thái Lan rất tài năng, nhưng đồng thời ông cũng biết rằng Việt Nam luôn là đối thủ khó chịu nhất của Thái Lan trong khu vực.

Theo NGỌC QUANG (Báo Tin Tức)