Bắt đối tượng người Lào vận chuyển 12.000 viên ma túy tổng hợp

06/05/2019 - 14:11

Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa phối hợp với lực lượng chức năng Lào đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng người Lào đang vận chuyển trái phép 12.000 viên ma túy tổng hợp.


Đối tượng Thạo Chư Chang cùng tang vật vụ án. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Ngày 6-5, thông tin từ Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn Lào đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển trái phép 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Trước đó, vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 4-5, tại huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn (Lào), lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa) phối hợp với Ban Chỉ huy An ninh tỉnh Hủa Phăn, đã bắt quả tang đối tượng Thạo Chư Chang (sinh năm 1971, thường trú tại Bản Na Thoong, huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn), đang vận chuyển trái phép chất ma túy, vũ khí, thuốc nổ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm 12.000 viên ma túy tổng hợp, 180 viên đạn cạc bin, 2kg thuốc nổ, 1 xe gắn máy, 2 điện thoại di động.

Qua công tác điều tra ban đầu đối tượng Thạo Chư Chang khai nhận đã mua và vận chuyển số ma túy, vũ khí, thuốc nổ nói trên tại huyện Sầm Nưa, sau đó vận chuyển về huyện Viêng Xay rồi tìm cách đưa sang Việt Nam để tiêu thụ.

Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đang phối hợp với lực lượng chức năng của nước bạn Lào tiến hành điều tra, xác minh để làm rõ đường dây, đối tượng, đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu, bàn giao người và tang vật cho Ban Chỉ huy An ninh tỉnh Hủa Phăn xử lý theo quy định.

Theo TRỊNH DUY HƯNG (TTXVN/Vietnam+)

 

Liên kết hữu ích