Bắt giữ đôi tình nhân mua bán ma túy đá

22/10/2019 - 13:32

 - Sáng 22-10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh cho biết, đang tạm giữ hình sự Trương Lộc Nam (sinh năm 1986, trú thị trấn Chi Lăng, Tịnh Biên) và Nguyễn Thị Ngọc Nhi (sinh năm 1991, trú thị trấn An Châu, Châu Thành) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bắt giữ đôi tình nhân, thu giữ trên 250 gram ma túy đá

Nguyễn Thị Ngọc Nhi

Bắt giữ đôi tình nhân, thu giữ trên 250 gram ma túy đá

Trương Lộc Nam

Bắt giữ đôi tình nhân, thu giữ trên 250 gram ma túy đá

Tang vật vụ án

Trước đó, qua điều tra, các trinh sát Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh xác định, Trương Lộc Nam và Nguyễn Thị Ngọc Nhị đang tổ chức mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn cho con nghiện sử dụng, để thu lợi nhuận bất chính, nên xác lập chuyên án truy bắt.

Khoảng 19 giờ 20 phút, ngày 20-10, Tổ công tác Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Tri Tôn phát hiện Trương Lộc Nam điều khiển xe máy biển kiểm soát 67K1-686.83, chở Nguyễn Thị Ngọc Nhi đang đi tại khu vực ấp Tân Trung, xã Tà Đảnh (Tri Tôn).

Nghi vấn 2 đối tượng vận chuyển ma túy, lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành kiểm tra, phát hiện trong người Nhi 2 bọc nylon bên trong chứa ma túy đá (trọng lượng trên 155 gram).  

Ngay trong đêm, Công an huyện Tri Tôn phối hợp Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh khám xét khẩn cấp nơi Nam và Nhi thuê trọ, tại ấp Tà On, xã Châu Lăng (Tri Tôn) và nơi ở của Nam, tại thị trấn Chi Lăng (Tịnh Biên), thu giữ nhiều bọc ma túy đá (trọng lượng khoảng 104 gram), 1 cân tiểu ly, cùng trên 160 triệu đồng tiền mặt     ..

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nam khai nhận, số ma túy đá trên, Nam mua tại  TP. Hồ Chí Minh đem về An Giang bán lại kiếm lời. Theo đó, y bắt đầu thực hiện mua bán ma túy cho người nghiện sử dụng từ tháng 8-2018 cho đến khi bị bắt.

Hiện, Nam và Nhi, cùng  tang vật đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, để điều tra mở rộng.

Tin, ảnh: TIẾN TẦM