Bất ngờ khó tin về cảnh bình minh trên sao Hỏa

09/05/2019 - 09:13

Tàu thăm dò InSight của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã sử dụng máy ảnh tích hợp trên cánh tay robot của tàu để chụp ảnh bình minh trên sao Hỏa vô cùng ấn tượng.

Một mặt trời nhỏ nằm gần chân trời sao Hỏa là hình ảnh tuyệt đẹp mới nhất được chụp bởi tàu thăm dò InSight của NASA.

Cụ thể, Tàu thăm dò InSight của NASA đã sử dụng Camera tích hợp trên cánh tay robot của tàu để chụp cảnh mặt trời mọc trên sao Hỏa vào ngày 24-4- 2019, tại vùng địa chất SOL 145 lúc 5:30 phút sáng.

Nguồn ảnh: Phys. 

Trong ảnh, Mặt trời có kích thước cực kỳ nhỏ bé, bởi sao Hỏa cách xa mặt trời hơn đáng kể so với Trái đất.

Được biết, tàu InSight có trị giá 800 triệu USD đươc đưa lên sao Hỏa để phân tích, thăm dò các cơn địa chấn, trắc địa cũng như nghiên cứu cấu trúc của hành tinh này.

Trong quá khứ, tàu đổ bộ Viking 1 của NASA là thiết bị đầu tiên chụp ảnh mặt trời mọc trên bề mặt sao Hỏa vào ngày 21- 8-1976, các quan chức NASA cho biết.

Sau đó, tàu Viking 2 đã chụp cảnh mặt trời mọc tương tự vào ngày 14- 6-1978.

Theo HUỲNH DŨNG (Kiến Thức)