Bắt quả tang hoạt động khai thác đất mặt ruộng tại Chợ Mới

25/07/2019 - 16:45

 - Khoảng 13 giờ 30 phút, ngày 25-7, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh bắt quả tang hoạt động khai thác đất mặt ruộng trái phép, tại khu đất thuộc ấp Phú Hạ 2, xã Kiến Thành (Chợ Mới), do ông Hồ Văn Tèo (sinh năm 1974, ấp Mỹ Bình, xã Nhơn Mỹ, Chợ Mới) làm chủ, với diện tích khoảng 0,45ha.

Bắt quả tang hoạt động khai thác đất mặt ruộng tại Chợ Mới

Cán bộ Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh lập biên bản vi phạm

Bắt quả tang hoạt động khai thác đất mặt ruộng tại Chợ Mới

Bắt quả tang hoạt động khai thác đất mặt ruộng tại Chợ Mới

Bắt quả tang hoạt động khai thác đất mặt ruộng tại Chợ Mới

Bắt quả tang hoạt động khai thác đất mặt ruộng tại Chợ Mới

Hiện trường vụ việc

Bắt quả tang hoạt động khai thác đất mặt ruộng tại Chợ Mới

Ghe chở đất mặt sau khi được đóng thành tà lệch

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 2 kobe đang múc đất đưa lên ôtô tải, vận chuyển đến cặp bờ kênh xáng Cà Mau. Sau đó, sử dụng băng tải vận chuyển xuống ghe biển kiểm soát AG-13.002, tải trọng 20 tấn, do ông Phan Tấn Sĩ (ngụ xã Long Điền B, Chợ Mới) làm chủ, chở thuê cho ông Huỳnh Văn Tâm (ngụ ấp Mỹ Hòa, xã Nhơn Mỹ, Chợ Mới).

Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng liên quan vụ việc không xuất trình được giấy phép khai thác đất mặt theo quy định và thừa nhận hành vi vi phạm. Ngoài ra, ông Tâm khai nhận mua đất mặt của ông Tèo, với giá 1,4 triệu đồng/ghe.

Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chợ Mới, ông Hồ Văn Tèo đã bị lực lượng chức năng xã Kiến An kiểm tra và lập biên bản ngày 22-7, do khai thác đất mặt ruộng. Trong quá trình củng cố hồ sơ xử phạt, thì tiếp tục tái phạm.

Hiện, vụ việc đang được các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

TRUNG HIẾU