Bế mạc Giải vô địch Bóng chuyền bãi biển quốc gia 2019 tại Cần Thơ

09/09/2019 - 09:04

Sau 4 ngày diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, tối 8-9, Giải vô địch Bóng chuyền bãi biển (BCBB) quốc gia 2019 tại Cần Thơ khép lại với 2 trận chung kết nội dung của nam và nữ.

A A

Đồng chí Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, trao thưởng cho 3 đội nữ giành thứ hạng cao nhất. Ảnh: Nguyễn Minh

Trận chung kết nam là cuộc so tài giữa hai đội TP Hồ Chí Minh và Sanest Khánh Hoà, diễn ra hết sức gay cấn. Đội bóng đến từ phố biển Nha Trang khởi đầu rất mạnh mẽ, nhưng khả năng phòng thủ tốt của đội TP Hồ Chí Minh, cả chắn bóng trên lưới và di chuyển bọc lót, đã giúp họ chiếm ưu thế trong thời điểm quyết định. Hai đội so kè nhau từng điểm một, nhưng đôi Quý – Quốc của TP Hồ Chí Minh đã giành chiến thắng vào những phút cuối căng thẳng trong cả 2 hiệp đấu, đoạt giải Nhất. Đôi Quốc – Vinh của Sanest Khánh Hòa giải Nhì và đôi Tới – Đăng của TP Hồ Chí Minh đoạt giải Ba.

Pha chắn bóng tốt của đôi nam Khánh Hòa (phải) trong trận chung kết. Ảnh: Nguyễn Minh

Ở nội dung nữ, đôi Mãi – Trâm của Sanest Khánh Hòa vượt qua 2 người đồng đội Vy - Nguyên trong trận chung kết, giành giải Nhất. Đội hạng Ba là Huyền - Thi của TP Hồ Chí Minh. Ban tổ chức trao giải Nhất 10 triệu đồng, giải Nhì 8 triệu đồng và giải Ba 6 triệu đồng. Ngoài ra, đôi giải Tư nhận thưởng 4 triệu đồng, đồng giải Năm 3 triệu đồng, đồng giải Bảy 2 triệu đồng. Hai VĐV Lý Văn Quốc (TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Thị Thanh Trâm (Sanest Khánh Hòa) được trao giải VĐV xuất sắc nhất, mỗi giải 1 triệu đồng.

Giải vô địch BCBB quốc gia 2019 tại Cần Thơ có 18 đội nam và 20 đội nữ đến từ 11 đơn vị tỉnh, thành cùng tham gia tranh tài từ ngày 5 đến 8-9. 

Theo Báo Cần Thơ