Bé sơ sinh 1kg, bệnh nặng, bị bỏ rơi ở bệnh viện

25/05/2018 - 09:05

 - Sau 23 ngày điều trị, bé sơ sinh nặng 1kg, bị mẹ bỏ rơi ở Bệnh viện Sản - Nhi An Giang sức khỏe đã ổn định, uống sữa tốt.

Trước đó, lúc 13 giờ 20 phút, ngày 2-5, Bệnh viện Sản - Nhi An Giang tiếp nhận cấp cứu sản phụ N.T.C (sinh năm 1977, ngụ huyện Châu Phú), mang thai 28 tuần tuổi (7 tháng), nhập viện khi bị tiền sản giật nặng.

Trước tình trạng của bệnh nhân, ê kíp y, bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi An Giang đã  tiến hành mổ cấp cứu.

Bé sơ sinh sau khi chào đời cân nặng 1kg, khóc yếu, phản xạ yếu và suy hô hấp nặng, bị mẹ bỏ rơi tại bệnh viện 1 ngày sau đó.

Để cứu sống bé, các y, bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi An Giang đã cho bé thở bằng máy, đồng thời truyền dịch nuôi ăn tĩnh mạch hoàn toàn, cho sữa qua đường miệng...

Đến nay, sau 23 ngày điều trị, bé đã ngưng hỗ trợ hô hấp, truyền dịch..., đang trong tình trạng sức khỏe ổn định, uống sữa tốt, cân nặng 1,2kg.

Các điều dưỡng Bệnh viện Sản - Nhi An Giang thay nhau chăm sóc bé

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU