Bến tàu, bến phà ở Phú Quốc chật kín người về quê ăn Tết

11/02/2018 - 16:09

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán nên nhiều người làm ăn xa quê tại “đảo ngọc” Phú Quốc - nơi thu hút một lượng lớn lao động tại các công trường - đang tập nập về quê ăn Tết cùng gia đình, người thân.

A A

Bến tàu, bến phà ở Phú Quốc chật kín người sáng 11-2

Sáng 11-2, theo ghi nhận của Báo Người Lao Động Online, tại cảng Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, nhiều người mang vác ba lô, đồ đạc… chuẩn bị lên tàu để về đất liền.

Anh Lê Vĩnh Nghi (quê An Giang), cho biết anh sang Phú Quốc chạy taxi được 3 năm. Hai năm trước ở lại đón Xuân tại Phú Quốc, năm nay anh quyết định về quê ăn Tết cùng gia đình. "Lần này về quê ăn Tết, tâm trạng mình rất bồi hồi" – anh Nghi tiết lộ.

Hành khách chen chân xuống tàu về đất liền

Không chỉ tại cảng Bãi Vòng mới nhộn nhịp khách về quê ăn Tết, tại các bến phà ở Phú Quốc cũng tấp nập người, xe về đất liền. Theo đại diện của hãng tàu cao tốc Superdong, những ngày gần đây nhu cầu mua vé của hành khách về quê ăn Tết tăng đột biến nên hãng tàu buộc phải tăng chuyến phục vụ nhưng vẫn giữ nguyên vé.

Theo  HOÀNG TUẤN (Người Lao Động)