Bến Tre: Bắt 22 sà lan hút trộm cát trong đêm tối

19/07/2018 - 20:25

Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với chủ các phương tiện với số tiền gần 140 triệu đồng.

A A

Ngày 19-7, Phòng Cảnh sát tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, lực lượng này vừa bắt quả tang 22 phương tiện bơm hút cát trong đêm, lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Kênh Chợ Lách, tỉnh Bến Tre mỗi ngày có hàng chục tàu cát chưa rõ nguồn gốc qua lại. ( Ảnh: Nhật Trường)

Theo đó, đêm 18-7, lực lượng cảnh sát môi trường tiến hành kiểm tra trên sông Cổ Chiên, thuộc địa bàn huyện Chợ Lách, đã phát hiện 22 sà lan đang bơm hút cát tại các vị trí không cho phép. Làm việc với cơ quan công an, những người trên các phương tiện này thừa nhận hành vi sai phạm của mình và thực hiện việc bơm cát xuống dòng sông.

Điều đáng nói là có 20/22 phương tiện xuất trình phiếu mua cát từ một doanh nghiệp có giấy phép khai thác mỏ cát trên địa bàn để “hợp thức hóa” hành vi sai phạm trên. Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với chủ các phương tiện với số tiền gần 140 triệu đồng. 

Gần đây, khi đêm tối có mưa, lợi dung ngành chức năng ít kiểm tra, giám sát, các đối tượng tăng cường bơm hút cát trái phép trên sông. Phòng Cảnh sát tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, từ đầu năm đến nay, lực lượng này đã phát hiện hơn 650 trường hợp bơm hút cát trái phép, xử phạt hành chính khoảng 5,5 tỷ đồng.

Theo VOV