Bến Tre: Cảnh sát 113 tạm giữ hai người tàng trữ trái phép súng điện, ma túy đá

09/04/2018 - 14:28

Khám xét hai nam thanh niên, công an phát hiện trên người của Điền có một gói chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá, một gậy sắt ba đoạn, một súng điện.

A A

Tang vật bị Cảnh sát 113 thu giữ trong cốp xe của Trần Thanh Điền. ẢNH: BẮC BÌNH

Sáng 9-4, Công an TP. Bến Tre (Bến Tre) cho biết đang tạm giữ hai nghi can tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ và ma túy đá để tiến hành xử lý theo pháp luật. 

Rạng sáng cùng ngày, trong lúc tuần tra trên đường Nguyễn Huệ (KP.6, P Phú Khương, TP Bến Tre) Cảnh sát 113, Công an tỉnh Bến Tre phát hiện hai nam thanh niên chạy xe máy không biển số, có biểu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Qua làm việc cả hai khai tên Phan Ngọc Huy (42 tuổi, ngụ P.1) và Trần Thanh Điền (36 tuổi, ngụ xã Nhơn Thạnh, cùng TP.Bến Tre).

Khám xét hai nam thanh niên, công an phát hiện trên người của Điền có một gói chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá, một gậy sắt ba đoạn, một súng điện.

Điền thừa nhận túi chứa chất tinh thể màu trắng trên là ma túy đá, y mua về để sử dụng. Còn số công cụ hỗ trợ trên, Điền mang theo để... phòng thân.

Cảnh sát 113 đã bàn giao lại hai đối tượng cùng tang vật cho Công an TP. Bến Tre xử lý theo thẩm quyền.

Theo BẮC BÌNH (Thanh Niên)