Bến Tre: Thêm 1 con gấu được đưa về thiên nhiên

15/11/2018 - 14:27

Sáng 15-11-2018, gia đình ông Lê Xuân Lâm, ấp Phú Chiến, xã Phú Hưng, TP. Bến Tre đã bàn giao 1 con gấu rừng cho Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã nước Việt.

A A

Các chuyên gia làm thủ tục trước khi thu gom các cá thể gấu. Ảnh: Phan Hân

Con gấu rừng có trọng lượng gần 140kg, được gia đình ông Lê Xuân Lâm nuôi trong chuồng bằng sắt tại gia đình gần 15 năm qua. Chi cục Kiểm lâm tỉnh có gắn chip quản lý trong quá trình nuôi.

Thực hiện chủ trương của Nhà nước, với sự vận động của Chi cục Kiểm lâm và Cảnh sát môi trường tỉnh, gia đình ông Lê Xuân Lâm tự nguyện bàn giao con gấu cho Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã nước Việt nuôi dưỡng tại Cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình (xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình).

Bằng biện pháp bắn thuốc gây mê với sự hỗ trợ của các chuyên gia, Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã nước Việt  thu gom gấu thành công.

Theo ông Lê Minh Xuân - Trưởng phòng Thanh tra pháp chế, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, việc tự nguyện bàn giao các động vật hoang dã quý hiếm về thiên nhiên là nghĩa cử tốt đẹp, góp phần phục vụ công tác bảo tồn động vật hoang dã.

Đến nay, tỉnh đã vận động 3 cá thể gấu đưa về thiên nhiên; là tỉnh thứ 23 trên cả nước không còn gấu nuôi nhốt tại địa phương.

Trong đợt này, Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã nước Việt cứu hộ 3 cá thể gấu nuôi nhốt tại ba tỉnh Bến Tre, Đồng Nai và Lâm Đồng.

Được biết, Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã nước Việt là một tổ chức phi lợi nhuận của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực phúc lợi động vật, nhằm góp phần bảo tồn động vật hoang dã.

Theo Báo Đồng Khởi