Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân khảo sát hạ tầng du lịch vùng Bảy Núi

04/05/2019 - 14:35

 - Sáng 4-5, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh khảo sát, kiểm tra các tuyến đường phục vụ phát triển du lịch tại 2 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên. Cùng tham gia đoàn khảo sát có quyền Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình.

Đoàn đã tiến hành khảo sát Khu du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư, Tỉnh lộ 948 (Tịnh Biên), Khu du lịch Hồ Soài So, sân đua bò mới, Khu du lịch Đồi Tức Dụp (Tri Tôn).

Phát biểu tại buổi làm việc với 2 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân cho rằng, việc đầu tư hạ tầng giao thông vùng Bảy Núi ngoài phục vụ phát triển du lịch còn có ý nghĩa quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lãnh đạo 2 huyện, cùng các sở, ngành tiến hành xây dựng quy hoạch tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là quy hoạch bản đồ giao thông phục vụ du lịch. 2 địa phương cần làm tốt công tác quản lý quy hoạch, đa dạng hóa nguồn vốn và sử dụng các nguồn vốn có hiệu quả. Đối với những dự án không cần thiết, thì cần rà soát lại, mạnh dạn đề xuất chuyển đổi sang dự án khác cấp bách hơn, nhằm tránh lãng phí nguồn lực đầu tư.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân yêu cầu huyện Tịnh Biên và các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, đảm bảo chất lượng tuyến Tỉnh lộ 948, bởi đây là tuyến huyết mạch kết nối du lịch. Đồng ý với đề xuất của huyện Tri Tôn về nâng cấp 17km đường kết nối vào Khu du lịch Đồi Tức Dụp thành tỉnh lộ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các ngành, địa phương đẩy nhanh thi công thêm các tuyến kết nối Tri Tôn, Tịnh Biên với Châu Phú, Thoại Sơn và tỉnh Kiên Giang…

Theo Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên Nguyễn Thành Huân, huyện đang hợp đồng đơn vị thi công tiến hành triển khai dự án mở rộng, nâng cấp Tỉnh lộ 948, dự kiến hoàn thành cuối năm 2020. Dự án có chiều dài 9.602m, ngang 9m kết hợp 2 lề mỗi bên 1,5m, đoạn từ cầu Bưng Biền (xã Văn Giáo) đến Khu du lịch Núi Cấm (xã An Hảo, Tịnh Biên), với tổng mức đầu tư hơn 251,7 tỷ đồng. Đến nay, có 761 hộ đã nhận tiền bồi hoàn, bàn giao mặt bằng. Địa phương đang tiến hành hỗ trợ 73 hộ trong khu vực đất quốc phòng; tiếp tục bồi thường 146 hộ còn lại để hoàn tất bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Đối với dự án khu dân cư dưới chân núi Cấm, được tỉnh phê duyệt, với tổng vốn đầu tư gần 35,1 tỷ đồng, đã tổ chức đấu thầu, dự kiến triển khai thi công giữa tháng 5-2019, hoàn thành cuối tháng 12-2019. Đối với dự án cơ sở hạ tầng Khu du lịch Núi Cấm, với tổng mức đầu tư dự kiến điều chỉnh hơn 135 tỷ đồng, dự kiến trong tháng 6-2019 sẽ hoàn chỉnh thủ tục điều chỉnh dự án, tổ chức đấu thầu (gói thầu EC) trong tháng 7-2019.

Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Đỗ Minh Trí cho biết, huyện đang tập trung đầu tư  Khu du lịch Hồ Soài So, với tổng vốn hơn 25,6 tỷ đồng. Dự kiến, sẽ bồi hoàn, giải phóng mặt bằng 65.000m2, mở rộng, nâng cấp 1.492m nối Tỉnh lộ 943 vào khu du lịch, xây dựng hạ tầng du lịch, làng dân tộc Khmer…

Đối với Khu du lịch Đồi Tức Dụp (di tích lịch sử kháng chiến), đang được Công ty Cổ phần Du lịch An Giang tập trung đầu tư, với tổng vốn khoảng 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, con đường dẫn từ trung tâm thị trấn Tri Tôn vào khu du lịch còn nhỏ hẹp, nên huyện kiến nghị đầu tư mở rộng. Địa phương cũng kiến nghị nâng cấp tuyến đường Sóc Tức – Lê Trì (đường huyện 81), với chiều dài 5,8km, nhằm tạo kết nối du lịch đến các điểm du lịch, như: Nhà mồ Ba Chúc, Thiên Cấm Sơn và các điểm du lịch giữa 2 huyện Tịnh Biên và Tri Tôn.

Khảo sát dự án nâng cấp Tỉnh lộ 948

Tỉnh lộ 948 đang được mở rộng

Khảo sát tại Khu du lịch Hồ Soài So

Tham quan sân đua bò mới của huyện Tri Tôn

Sân đua bò mới của huyện Tri Tôn

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi làm việc với 2 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên

Tin, ảnh: NGÔ CHUẨN