Biểu dương gia đình học tập, dòng họ học tập tiêu biểu

23/08/2019 - 07:51

 - Những năm qua, cuộc vận động xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và Hội Khuyến học (KH) huyện Châu Thành quan tâm phát động rộng rãi và được đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng thực hiện. Qua đó, góp phần tạo môi trường học tập rộng khắp trên địa bàn huyện.

Chủ tịch Hội KH huyện Châu Thành Bùi Quang Hồng cho biết: những năm qua, Hội KH huyện phối hợp chặt chẽ các tổ chức, đoàn thể địa phương tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển phong trào khuyến học, xây dựng xã hội học tập. Ngoài ra, Hội KH xã cùng Ban đại diện cha mẹ học sinh các trường kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ và động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có nguy cơ bỏ học đến trường. Nhờ đó, tỷ lệ học sinh yếu, học sinh bỏ học giữa chừng đều giảm; tỷ lệ học sinh giỏi, tốt nghiệp THCS, THPT, trúng tuyển vào đại học, cao đẳng tăng dần qua từng năm học.

Thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, giai đoạn 2013-2018, Hội KH huyện Châu Thành phối hợp các ban, ngành, đoàn thể đã kịp thời khen thưởng, biểu dương các gương điển hình tiêu biểu trong phong trào khuyến học, khuyến tài; chú trọng triển khai thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, chung tay xây dựng một xã hội học tập. Đồng thời, không ngừng củng cố các quỹ KH để hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo, hoàn cảnh khó khăn được đến trường… Đến nay, toàn huyện Châu Thành có 17.237 gia đình học tập (chiếm 40,3% gia đình văn hóa) và 28 dòng họ học tập, nổi bật là thị trấn An Châu và các xã: Bình Hòa, Cần Đăng, Vĩnh Thành, An Hòa…

Tặng học phẩm cho học sinh nghèo đầu năm học

Để đạt được các danh hiệu nói trên phải dựa vào thành tựu xây dựng các gia đình học tập trong từng địa phương, đơn vị, với những “ngọn cờ” tiêu biểu như: gia đình ông Lê Hoàng Sơn (ngụ ấp Tân Thành, xã Vĩnh Thành); gia đình ông Phan Thành Nghiêm (ngụ ấp Vĩnh Hòa B, xã Cần Đăng); gia đình bà Bùi Thị Thu Trúc (ngụ ấp Bình An 2, xã An Hòa)… Ông Phan Thành Nghiêm chia sẻ: “Gia đình xuất thân từ nông dân nên vợ chồng tôi thường xuyên động viên, nhắc nhở 3 đứa con cố gắng học tập để có cái nghề nuôi sống bản thân. Đáp lại sự mong mỏi đó, các con tôi đều nỗ lực học hành. Đến nay, 2 đứa lớn đã có công việc ổn định, con gái út vào học lớp 9, với thành tích học tập tốt”.

Phát huy truyền thống hiếu học của gia đình và dòng họ, huyện Châu Thành tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động xây dựng gia đình, dòng họ hiếu học gắn liền với xây dựng ấp, gia đình văn hóa, nhất là chú trọng phát triển phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học cộng đồng, dân cư. Qua đó, góp phần gắn kết được 3 môi trường giáo dục là gia đình, nhà trường và xã hội, đáp ứng nhu cầu của giáo dục thường xuyên, học tập suốt đời của cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Hồ Trường Huấn nhấn mạnh: thời gian tới, Hội KH phối hợp chặt chẽ các ngành, các cấp trong huyện tăng cường tuyên truyền, kịp thời khen thưởng, biểu dương các gương điển hình trong phong trào KH; chú trọng phát triển phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ học tập sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Đồng thời, củng cố, xây dựng quỹ KH, mở rộng các hình thức học tập khác nhau, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, để mỗi gia đình, dòng họ cùng chung tay xây dựng xã hội học tập…

Bài, ảnh: L.H

 

Liên kết hữu ích