Bình Thạnh Đông xây dựng nông thôn mới

21/01/2019 - 09:04

 - Bình Thạnh Đông là xã thuần nông nằm ven sông Hậu của huyện Phú Tân.Mỗi năm, chính quyền và nhân dân xã đều dồn lực đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế, nâng chất đời sống nhân dân.Với sự chuẩn bị dài lâu đó, năm nay xã Bình Thạnh Đông tập trung toàn lực hướng đến mục tiêu đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Bàn giao nhà Đại đoàn kết

Chuỗi hoạt động “Tết quân - dân” do Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Tân phối hợp Đảng ủy, UBND xã khởi động đầu năm đã tạo khí thế, động lực để phát động các phong trào thi đua thêm hiệu quả. Trong nửa tháng qua, trên địa bàn xã diễn ra nhiều hoạt động như: tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, vệ sinh môi trường tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp... Các ngành, các cấp, nhà hảo tâm hỗ trợ xã cất nhà Tình đồng đội, nhà Đại đoàn kết, nhà Mái ấm công đoàn, nhà Tình thương; khám, chữa bệnh cho người nghèo, gia đình chính sách, người có công cách mạng, trao học bổng cho học sinh nghèo…

Ngoài ra, địa phương còn quan tâm tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết mang đậm nét truyền thống văn hóa dân tộc như: giao lưu văn hóa - văn nghệ, trò chơi dân gian, ngày hội gói bánh tét. Ông Ngô Tùng Phúc (sinh năm 1969, ngụ ấp Bình Trung 1) là hộ được trao nhà Đại đoàn kết trong ngày diễn ra lễ xuất quân “Tết quân - dân” cho biết, được địa phương hỗ trợ cất lại căn nhà mới trị giá 67 triệu đồng, kinh phí do Huyện ủy Phú Tân hỗ trợ, ông và các con rất vinh dự và biết ơn. Nhiều năm nay, gia đình ông sống dựa vào nghề làm nông, căn nhà gỗ xuống cấp nặng, mong mỏi cất lại ngôi nhà vững chải, nay nguyện vọng đã thành hiện thực.

Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh Đông Lê Trung Anh bày tỏ: “Dịp này, xã kêu gọi doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tiếp tục có nhiều hoạt động ủng hộ, hỗ trợ cho nhân dân xã có một cái Tết trọn vẹn, đầm ấm. Đặc biệt, góp phần tháo gỡ khó khăn cho những gia đình nghèo, gia đình chính sách, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã”.Theo ông Lê Trung Anh, năm 2019, xã Bình Thạnh Đông phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới. Để đạt mục tiêu này, nhiều năm qua, cả hệ thống chính trị trong xã đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, từ đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, chuyển đổi cơ cấu kinh tế cho đến chăm lo an sinh xã hội, giảm nghèo, tạo việc làm… Trước mắt, xã đã đề ra kế hoạch phối hợp thực hiện chuỗi hoạt động “Tết quân - dân” thật hiệu quả… góp phần hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới.

Qua 7 năm xây dựng nông thôn mới, đến nay kinh tế - xã hội của Bình Thạnh Đông tiếp tục có bước phát triển và duy trì ở mức hợp lý. Năm 2016, xã đã được công nhận đạt chuẩn “Xã văn hóa nông thôn mới”, đời sống tinh thần người dân tăng dần theo điều kiện phát triển kinh tế, chất lượng giáo dục và đào tạo không ngừng nâng lên, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm hàng năm đạt mục tiêu và kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, công tác chăm lo cho người nghèo, gia đình có công, các đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm chu đáo, kịp thời, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,91% (68 hộ). Những thành tựu đạt được và sự phát triển đi lên của xã có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, UBND huyện, sự đoàn kết đồng lòng của người dân và sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị.

Đến nay, xã Bình Thạnh Đông đã đạt 15/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và tiếp tục thực hiện các tiêu chí còn lại theo hướng ưu tiên hoàn thành chỉ tiêu dễ, không cần vốn cùng các giải pháp huy động và phát huy có hiệu quả các nguồn đầu tư, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng để về đích nông thôn mới vào cuối năm 2019.

MỸ HẠNH