Bộ đội Biên phòng An Giang: Đẩy mạnh công tác thi đua quyết thắng

19/02/2018 - 01:25

 - Năm 2017, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) An Giang nỗ lực thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng gắn với nhiều hoạt động thiết thực. Trong đó tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới, trọng tâm là công tác phân giới cắm mốc, tuần tra bảo vệ biên giới, kiểm tra, kiểm soát cửa khẩu, đối ngoại biên phòng và phòng, chống ma túy, buôn lậu...

Theo đại tá Trịnh Ngọc Sơn, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP An Giang, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP An Giang thường xuyên quán triệt nghiêm túc các văn bản của trên, đồng thời quan tâm lãnh - chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ, toàn diện, có chiều sâu công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng trong toàn đơn vị. Năm 2017, BĐBP An Giang có 20 tập thể, 24 cá nhân được Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Bộ Tư lệnh BĐBP, UBND tỉnh khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

BĐBP An Giang thực hiện tốt công tác phòng, chống ma túy, buôn lậu

BĐBP An Giang thực hiện tốt công tác phòng, chống ma túy, buôn lậu

“Trong công tác sẵn sàng chiến đấu, Bộ Chỉ huy BĐBP An Giang đã chỉ đạo các đơn vị thường xuyên luyện tập các kế hoạch, phương án chiến đấu bảo vệ cơ quan, đồn, trạm, với 4.150 lượt chiến sĩ tham gia. Đặc biệt, đơn vị đã tham gia bảo vệ an toàn lễ khánh thành cầu Long Bình - Chrey Thum. Trong công tác tuần tra bảo vệ biên giới, BĐBP An Giang đã tổ chức thực hiện tốt, với hơn 2.770 tổ, đội tham gia” - đại tá Trịnh Ngọc Sơn thông tin.

Về công tác phân giới cắm mốc, BĐBP An Giang cùng lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia xác định được 31 mốc phụ, trong đó đã xây dựng 27 mốc (Việt Nam 17, Campuchia 10). Đồng thời, 2 bên đã xác định được 22/63 cọc dấu và xây dựng xong 14 cọc trong năm 2017. Trong công tác đối ngoại biên phòng, BĐBP An Giang đã thường xuyên gặp gỡ, trao đổi thông tin, tổ chức giao lưu với chính quyền, lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia. Đến nay, có 5 cụm dân cư 2 bên biên giới kết nghĩa và 4 đồn BP của ta tổ chức kết nghĩa với 3 đại đội BP của bạn. Bên cạnh đó, đơn vị đã thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống ma túy, buôn lậu và các loại tội phạm. BĐBP An Giang độc lập bắt 143 vụ với tang vật thu giữ gồm: 152.000 gói thuốc lá ngoại, 45 tấn đường cát, tiền, vàng… và nhiều loại tạp hóa khác trị giá trên 3,5 tỷ đồng.

Với những thành tích đạt được, BĐBP An Giang được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Cờ Thi đua xuất sắc năm 2017. “Năm 2018, BĐBP An Giang sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả 3 khâu đột phá về: tổ chức, biên chế; về huấn luyện chiến đấu và xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và an toàn giao thông. Trong đó, tập trung vào các hoạt động chào mừng 30 năm ngày Biên phòng toàn dân (3-3-1989 _ 3-3-2019) và kỷ niệm 60 năm ngày Truyền thống BĐBP (3-3-1959 _ 3-3-2019). Với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, BĐBP An Giang sẽ mang đến những kết quả tích cực, góp phần xây dựng cuộc sống bình yên cho người dân vùng biên giới”- đại tá Trịnh Ngọc Sơn khẳng định.

THANH TIẾN