Buôn lậu đang thách thức các lực lượng chức năng

07/11/2019 - 08:09

 - Càng về thời điểm cuối năm, nhu cầu của thị trường đối với các mặt hàng như: đường cát, thuốc lá… tăng cao nên các đối tượng buôn lậu hoạt động ngày đêm nhằm đưa hàng lậu qua biên giới, vào sâu nội địa để tiêu thụ.

Buôn lậu đang thách thức các lực lượng chức năng

Buôn lậu hoạt động trên Quốc lộ 91 đoạn từ TP. Châu Đốc về TP. Long Xuyên

Nếu có dịp đi trên tuyến đường Quốc lộ 91, đoạn từ TP. Long Xuyên đến TP. Châu đốc vào những ngày nghỉ (thứ bảy, chủ nhật) hay buổi tối mỗi ngày (từ 11 giờ đêm hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau), hình ảnh thường bắt gặp là các xe môtô chia ra thành từng tốp nhỏ, phía sau chở thuốc lá nhập lậu chạy “bán sống, bán chết” trên đường. Dẫu biết rằng chạy với tốc độ cao như thế, khi gặp chướng ngại vật trên đường thì ngay lập tức sẽ xảy ra tai nạn giao thông nhưng họ bất chấp tất cả, nhằm nhanh chóng đưa “hàng” đến địa điểm nhận, sau đó nhanh chóng quay trở về TP. Châu Đốc để tiếp tục chuyến thứ 2, kịp trời sáng. Cứ thế, bình quân mỗi đêm, nếu trên đường không có lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát thì bình quân mỗi tài xế chạy được 2 vòng. “Chúng tôi rất bức xúc trước tình trạng các đối tượng chở thuốc lá lậu chạy bạt mạng trên đường lúc giữa đêm. Các đối tượng này rú ga, tôi phải chờ khi đoàn xe đi qua mới ngủ được. Có đêm, đường không trở ngại, họ chở 2 vòng trong 1 đêm. Đêm nào như vậy xem như chẳng ngon giấc được…” - bà Trần Thị Kiểu (xã Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc) bức xúc.

Có thể nói, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh thời gian qua là công việc đầy cam go và thách thức. Lực lượng chống buôn lậu được bố trí từ khu vực biên giới về đến nội địa, từ các địa bàn trọng điểm trên khu vực biên giới đến những nơi chuyên tiêu thụ hàng lậu ở sâu trong nội địa. Song, do mãi lực đồng tiền quá lớn, các đối tượng buôn lậu bất chấp việc tuân thủ pháp luật. Đầu tháng 2-2019, khi lực lượng công an thực hiện kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác định đối tượng Hồ Quí Thắng (sinh năm 1978, ngụ tổ 6, khóm Xuân Biên, thị trấn Tịnh Biên, Tịnh Biên) là đối tượng chính trong vụ buôn lậu thuốc lá điếu ngoại. Sau nhiều ngày đêm theo dõi, nắm chắc quy luật hoạt động của các đối tượng và phương tiện, 00 giờ 55 phút, ngày 4-2-2019, lực lượng công an bắt đầu phá án. Lúc này, trên tuyến Quốc lộ 91 (phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên), Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ (Công an tỉnh) ra tín hiệu dừng 2 phương tiện ôtô biển kiểm soát 71C-066.13 và 78B-004.35 để kiểm tra. Các đối tượng chở thuốc lá nhập lậu là Hồ Quí Thắng, Đặng Phước Tuấn và Trần Văn Giàu không chấp hành lệnh dừng xe, ngang nhiên thách thức lực lượng chức năng, điều khiển xe với tốc độ cao chạy về hướng TP. Cần Thơ. Lực lượng chức năng tiến hành truy đuổi, đến khu vực đường Phù Đổng Thiên Vương (ấp Vĩnh Lộc, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ), các đối tượng đột ngột dừng xe, bỏ xe chạy bộ để tẩu thoát. Lúc này, lực lượng chức năng nhanh chóng bao vây, bắt giữ 2 đối tượng Hồ Quí Thắng và Đặng Phước Tuấn, còn Trần Văn Giàu chạy trốn. Ngày 19-3-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố 3 bị can với tội danh vận chuyển hàng cấm.

Trên địa bàn tỉnh hiện nay, mặt hàng buôn lậu không chỉ có thuốc lá điếu ngoại và đường cát, mà còn rất nhiều mặt hàng khác được đối tượng buôn lậu đưa từ Campuchia sang biên giới, vào sâu trong nội địa để tiêu thụ. “Tùy thời điểm, khi có sự chênh lệch về giá giữa Việt Nam và Campuchia, các đối tượng buôn lậu tìm cách đưa các mặt hàng này qua biên giới để tiêu thụ. Hiện tại, 2 mặt hàng được  các đối tượng chọn đi buôn lậu nhiều vẫn là thuốc lá điếu và đường cát. Thời gian gần đây, xuất hiện thêm tình trạng buôn lậu heo hơi từ Campuchia về Việt Nam để giết mổ” - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý thị trường, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Huỳnh Ngọc Hồ thông tin.

10 tháng của năm 2019, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện vi phạm 1.484 vụ mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu. Tổng trị giá hàng hóa bắt giữ trên 58,25 tỷ đồng (tăng 51 % so cùng kỳ). Trong đó, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và bán hàng hóa tịch thu 11,43 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã khởi tố 22 vụ/22 đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng hóa nhập lậu, trị giá tang vật bị khởi tố trên 2 tỷ đồng.

“Thời gian tới, Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh sẽ thường xuyên khảo sát các địa bàn dễ phát sinh điểm nóng. Tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đồng thời sẽ thực hiện tốt hơn nữa công tác động viên, khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chống buôn lậu và nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm khi để xảy ra sai phạm” - ông Huỳnh Ngọc Hồ thông tin.

Bài, ảnh: MINH HIỂN