Cả ba miền trên cả nước đều có mưa dông trong đêm 27-7

27/07/2019 - 19:33

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng ở các tỉnh miền Trung có khả năng kéo dài đến hết ngày 28-7, từ ngày 29-7, nắng nóng sẽ dịu dần.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trưa 27-7, các tỉnh từ Thanh Hóa-Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến ở mức 34-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Dự báo ngày 28-7, vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơnnên ở khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-17 giờ.

Nắng nóng ở các tỉnh miền Trung có khả năng kéo dài đến hết ngày 28-7, từ ngày 29-7, nắng nóng sẽ dịu dần.

Ngày 27-7 trên khu vực tỉnh Hà Giang có mưa vừa đến mưa to. Tại trạm Hà Giang (thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang) là 46,4mm; Thủy điện Sông Miện 6 (thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang) 28,4mm; Thủy Điện Nâm Ngàn (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) 28,2mm; Nậm Ty (huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang) 27,6mm...

Cảnh báo khu vực tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn trong đêm 27-7 tiếp tục có mưa với lượng đạt từ 10-30mm. Lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ xảy ra tại các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn đặc biệt tại các huyện Vị Xuyên, Hoàng Su Phì, Quản Bạ, Yên Minh, Xín Mần (Hà Giang); huyện Na Hang, Hàm Yên, Chiêm Hóa, Lâm Bình (Tuyên Quang); huyện Pắc Nặm, Chợ Đồn, Bạch Thông, Ba Bể (Bắc Kạn).

Ngoài ra tại các huyện Bắc Mê, Mèo Vạc, Quang Bình (tỉnh Hà Giang); huyện Sơn Dương, Yên Sơn (tỉnh Tuyên Quang); huyện Ngân Sơn, Na Rì, thành phố Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn) đề phòng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Dự báo đêm 27-7 như sau: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ từ 24-27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ từ 25-28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ từ 26-29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 52-98%. Nhiệt độ từ 26-29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ từ 21-24 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 56-97%. Nhiệt độ từ 24-27 độ C.

Theo LÝ THANH HƯƠNG (Vietnam+)