Cả nước nhiều khu vực mưa rào và dông, Hà Nội cảnh báo thiên tai cấp 1

10/06/2018 - 19:53

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ nên sáng 10-6 ở Bắc Bộ đã có mưa rào và dông trên diện rộng, một số nơi có mưa to như Than Uyên (Lai Châu) 42mm, Mai Châu (Hòa Bình) 43mm, Mù Cang Chải (Yên Bái) 38mm, Móng Cái (Quảng Ninh) 53mm,…

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 21-23 độ vĩ Bắc tiếp tục bị nén bởi áp cao lục địa từ phía Bắc kết hợp với vùng hội tụ gió trên mực 1.500m nên từ đêm 10-6 đến hết đêm 11-6 ở Bắc Bộ có mưa rào và dông.

Riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông (thời gian mưa vừa, mưa to xuất hiện về đêm và sáng sớm). Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. 

(Ảnh minh họa: Trần Lê Lâm-TTXVN)

Thủ đô Hà Nội từ đêm 10-6 đến đêm 11-6 có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. 

Thời tiết trên biển, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao từ 2-4m. Biển động. Vùng biển Bình Thuận-Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2-3m. Biển động. 

Khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận-Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang và Vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. 

Đêm 10-6, phía Tây Bắc Bộ, đêm và sáng sớm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 63-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. 

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng sớm có mưa rào và rải rác có dông, riêng vùng núi có nơi mưa vừa, mưa to và dông; sau có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm 53-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. 

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm 53-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. 

Khu vực Tây Nguyên đêm 10-6 và chiều tối 11-6 có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. 

Khu vực Nam Bộ đêm 10-6 và chiều tối 11-6 có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C.

Theo DIỆU THÚY (VOV)