Các cấp Công đoàn chào mừng kỷ niệm ngày sinh Bác Tôn

09/08/2018 - 07:13

 - Đó là những hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên, hộ nghèo, học sinh; thực hiện công trình thi đua ý nghĩa mang dấu ấn của Công đoàn (CĐ); tổ chức hội thao, hội diễn văn nghệ tạo không khí vui tươi trong đoàn viên, Nhân dân. Các hoạt động đã và đang diễn ra trong hệ thống CĐ từ tỉnh đến cơ sở, hòa cùng khí thế thi đua toàn tỉnh hướng về ngày sinh của Bác.

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các huyện, thị xã, thành phố đều chủ động chỉ đạo CĐ cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng nhằm ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn của Bác.

Thông qua tuyên truyền, các cấp CĐ lồng ghép với việc tổ chức phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng. CĐ các địa phương còn phối hợp các khối thi đua trên địa bàn tổ chức nhiều hoạt động chăm lo an sinh xã hội, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị đề ra. Điển hình LĐLĐ huyện Châu Phú thực hiện mô hình dân vận khéo “CĐ chung tay giảm hộ nghèo”.

Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Châu Phú Mai Văn Phương cho biết, mỗi CĐ cơ sở sẽ nhận giúp đỡ 1 hộ nghèo tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thoát nghèo bền vững giai đoạn từ 2018-2020. CĐ đến từng hộ dân, nắm bắt hoàn cảnh, ghi nhận nguyện vọng của người dân về mục đích làm ăn, nhu cầu cần thiết trước mắt thành bảng tóm tắt. Trên cơ sở đó, CĐ vận động hỗ trợ cất nhà, phương thức làm ăn, từng bước giúp hộ dân thoát nghèo bền vững.

Tại TP. Long Xuyên, LĐLĐ thành phố vận động doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ cất 3 căn nhà cho hộ nghèo (trị giá 40 triệu đồng/căn). Đồng thời, vận động CĐ viên, công nhân, viên chức, người lao động “Giảm 1 bữa ăn sáng” tiếp sức cùng Đảng bộ và chính quyền xã Mỹ Hòa Hưng hỗ trợ 55 hộ nghèo đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp LĐLĐ TP. Long Xuyên thực hiện mô hình “Giảm 1 bữa ăn sáng” đạt chỉ tiêu kết hợp vận động các doanh nghiệp, đơn vị kết nghĩa trong và ngoài tỉnh đồng hành, giúp đỡ cho hộ nghèo ở quê Bác. Các địa phương còn lại đang khẩn trương tổ chức xét và trao các suất học bổng Tôn Đức Thắng cho học sinh là con đoàn viên vượt khó học giỏi, tùy điều kiện phối hợp chính quyền địa phương tham gia các công trình thi đua lập thành tích mừng sinh nhật Bác.

Các cấp Công đoàn chào mừng kỷ niệm ngày sinh Bác Tôn

Bên cạnh các công trình đăng ký, TP. Long Xuyên còn có nhiều hoạt động chăm lo hướng về đoàn viên xã Mỹ Hòa Hưng

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã và đang thực hiện công trình chào mừng gồm: xây dựng cụm sân chơi văn hóa - thể thao cho công nhân lao động tại khu công nghiệp Bình Hòa và Bình Long, xây dựng Nhà văn hóa Lao động tỉnh, hỗ trợ thùng rác cho 16 xã trong lộ trình xây dựng nông thôn mới năm 2018.

Từ ngày 14 đến 18-8, LĐLĐ phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tỉnh đoàn tổ chức Liên hoan tiếng hát công nhân lao động lần thứ I tại Công trường Trưng Nữ Vương, với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Bác Tôn, giai cấp công nhân và tổ chức CĐ Việt Nam, tình đoàn kết 4 dân tộc Kinh - Chăm - Hoa - Khmer.

Chào đón năm học mới, trong tháng 8, LĐLĐ tỉnh sẽ xét tặng 169 suất học bổng Tôn Đức Thắng cho học sinh (HS) là con đoàn viên, công nhân, viên chức lao động đang học cấp tiểu học, THCS, THPT trong toàn tỉnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đạt thành tích học tập loại giỏi, xuất sắc năm học 2017-2018. Mỗi suất học bổng cấp tiểu học là 1 triệu đồng/HS, THCS là 1,5 triệu đồng/HS, THPT là 2 triệu đồng/HS. Được thành lập từ năm 1995 từ quỹ Xã hội CĐ, học bổng Tôn Đức Thắng là nguồn lực tiếp bước đến trường dành riêng cho con công nhân, viên chức, người lao động. 23 năm qua, học bổng đã trao 1.500 suất cho HS các cấp với tổng số tiền trên 910 triệu đồng. 

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh sẽ trao 200 suất quà “Tiếp bước đến trường” cho con của đoàn viên ở các cấp học có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp khai giảng năm học 2018-2019, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng.

MỸ HẠNH