Các đội tuyển trẻ lấy cú hích từ U.23 Việt Nam

24/02/2018 - 09:31

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã lên kế hoạch rất cụ thể để U.16 và U.19 Việt Nam (VN) có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết châu Á 2018 với cú hích tinh thần từ đàn anh U.23 VN.

Đội U.19 VN từng dự giải U.21 Báo Thanh Niên năm rồi sẽ mạnh hơn với nhiều bổ sung qua VCK giải U.19 tại HuếĐỘC LẬP

Ông Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch thường trực VFF, đã khẳng định như vậy khi cho biết đội U.16 VN sẽ là đội xuất ngoại sớm nhất khi lên đường sang Nhật Bản tham dự giải giao hữu Nhật Bản mở rộng từ 9 đến 13-3. Trước khi dự Vòng chung kết (VCK) U.16 châu Á vào tháng 9 tại Malaysia, đội sẽ quay trở lại Nhật tập huấn ở CLB Fujieda từ 4 đến 16-9 và dự kiến sẽ có 3 trận giao hữu với các CLB Nhật. HLV Vũ Hồng Việt cho hay: “Thành phần đội với nòng cốt là những cầu thủ đã từng giành chức vô địch U.15 Đông Nam Á 2017. Cuối tháng 7, tôi sẽ chọn lọc một số cầu thủ và tuyển chọn thêm lứa sinh năm 2003, 2004 để tham dự giải U.15 Đông Nam Á với mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch”.

Ông Việt nói tiếp: “Kỳ tích của U.23 VN tại giải U.23 châu Á là nguồn động lực rất mạnh mẽ với những đội tuyển trẻ khác. Đồng thời cũng tạo ra áp lực lớn cho chúng tôi. U.16 VN đặt chỉ tiêu ít nhất lọt vào bán kết U.16 châu Á với tất cả ý chí quyết tâm của mình”.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn, đội U.19 VN đã gây tiếng vang lớn với thành tích lọt vào bán kết U.19 châu Á và có mặt ở World Cup U.20 2017. Năm ngoái, đội U.19 VN đã xuất sắc vượt qua vòng loại U.19 châu Á với 3 trận thắng trước Lào, Macau, Đài Bắc Trung Hoa, để có mặt ở VCK diễn ra tại Indonesia vào tháng 10. VFF đã nhận lời mời của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc để cử đội U.19 VN dự giải giao hữu tại Hàn Quốc từ 18 đến 22-4 với 3 đối thủ khác gồm chủ nhà, Mexico, Hàn Quốc. Từ 2 đến 14-10, đội U.19 VN cũng sẽ sang Fujieda tập huấn.

Một điều đặc biệt là căn cứ vào thành tích của U.19 VN, AFC đã xếp VN vào nhóm hạt giống số 1 trước khi bốc thăm VCK U.19 châu Á 2018. Nhóm này gồm chủ nhà Indonesia, đương kim vô địch Nhật Bản và á quân Ả Rập Xê Út. U.19 Iran cũng đồng hạng 3 như U.19 VN ở giải U.19 châu Á năm 2016 nhưng Iran lại vắng mặt ở VCK năm nay. Nhiều khả năng đội U.19 VN vẫn do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt.

Trước mắt, VFF sẽ cử một đội ngũ chuyên gia hùng hậu vào Huế và Gia Lai dự kiến có HLV Hoàng Anh Tuấn, Đinh Văn Dũng… để theo dõi VCK giải U.19 quốc gia (từ 6 đến 15-3) và giải U.19 quốc tế (từ 20 đến 30-3) do Công ty cổ phần Tập đoàn truyền thông Thanh Niên tổ chức có sự tham gia của hầu hết tuyển thủ U.19 VN và tìm thêm các tài năng mới.
Ngoài ra, để tiếp thêm sức bật cho các cầu thủ U.19 thi đấu tốt ở 2 giải trong nước và quốc tế, Báo Thanh Niên và Công ty cổ phần Tập đoàn truyền thông Thanh Niên được sự nhất trí của VFF đã gửi thư mời đến các CLB mời một số tuyển thủ U.23 giành á quân VCK U.23 châu Á đến dự khai mạc, bán kết, chung kết 2 giải đấu U.19 QG và quốc tế để truyền lửa cho lớp kế thừa. Khi HLV Park Hang-seo trở lại VN, BTC cũng sẽ mời ông dự khán một số trận đấu tại 2 giải U.19 ở Huế và Gia Lai.

Theo NHẬT DUY - ĐĂNG KHOA (Thanh Niên)