Các sự kiện nổi bật Ngành VHTTDL Đồng Tháp năm 2018

09/11/2018 - 13:50

Sở VHTTDL tỉnh Đồng Tháp vừa có văn bản gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp về việc bình chọn các sự kiện nổi bật ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2018.

A A

Cụ thể, các sự kiện gồm có:

Chương trình nghệ thuật tại Tuần lễ Văn hóa Du lịch Đồng Tháp năm 2018

1. Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Đồng Tháp năm 2018: Diễn ra từ ngày 24 – 31/01/2018 tại Khu du lịch Văn hóa Phương Nam, với chủ đề "Hành trình kết nối văn hóa Phương Nam". Sự kiện đã đem đến cho du khách những cảm xúc trọn vẹn về hành trình khai phá đất Phương Nam qua các công trình kiến trúc độc đáo được xây dựng trong khung cảnh xinh đẹp, hữu tình, những trải nghiệm thú vị về đời sống sản xuất của cư dân Nam Bộ thời xưa và đặc biệt là những phút giây lắng đọng tưởng nhớ về cội nguồn, tri ân những bậc tiền nhân có công khai mở, bảo vệ gìn giữ và làm rạng danh vùng đất phương Nam. Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Đồng Tháp đã thu hút gần 400.000 lượt khách tăng 60% so với Tuần lễ du lịch 2017, doanh thu đạt gần 25 tỷ đồng. Đây được xem là sự kiện du lịch Đồng Tháp thành công nhất từ trước đến nay.

2. Hoạt động Mừng Đảng – mừng Xuân Mậu Tuất 2018: Diễn ra từ ngày 12 - 21/02/2018. Các hoạt động gắn với kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 diễn ra sôi nổi trên khắp các huyện, thị xã, thành phố để phục vụ nhân dân. Dịp Tết, toàn Tỉnh tổ chức 27 Hội thi, liên hoan và 50 cuộc thi đấu, giao lưu thể thao với sự tham dự của gần 5.000 VĐV, phục vụ cho hàng chục ngàn lượt người dân dự xem và cổ vũ tạo không khí sôi nổi trong những ngày Tết. Tổng lượt khách đến tham quan, hành hương, du lịch tại Đồng Tháp đạt 135.738 lượt khách, trong đó có 1.724 lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch 8,094 tỷ đồng. Đặc biệt là chương trình nghệ thuật chào đón giao thừa tại TP.Cao Lãnh, TP.Sa Đéc và các địa phương khác trong Tỉnh đã thu hút đông đảo người dân đến xem và cổ vũ, làm phong phú thêm giá trị văn hóa tinh thần, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa trong nhân dân vào dịp Tết cổ truyền.

3. Tổ chức thành công Đại hội TDTT các cấp và Đại hội TDTT tỉnh Đồng Tháp lần thứ VIII năm 2018: Đại hội Thể dục thể thao cơ sở đã được triển khai thực hiện từ tháng 3/2017. Tính đến ngày 7/7/2017, 144/144 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã tổ chức xong Đại hội TDTT cấp cơ sở; ngày 25/01/2018, 12/12 huyện, thị xã, thành phố tổ chức xong Đại hội TDTT cấp huyện. Đại hội TDTT tỉnh Đồng Tháp lần thứ VIII – năm 2018 chính thức khai mạc nhân ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/2018 và lễ bế mạc vào ngày 24/5/2018. Đại hội TDTT tỉnh Đồng Tháp năm nay có sự tham gia của 19 đoàn tham gia thi đấu 22 môn thể thao. Đại hội được tổ chức 2 giai đoạn từ tháng 3/2018 đến tháng 5/2018. Kết thúc Đại hội cấp tỉnh, đoàn TP.Cao Lãnh đoạt giải nhất toàn đoàn cùng 44 HCV, 33 HCB – 33 HCĐ. Lai Vung đứng thứ hai với 34 HCV, 27 HCB, 23 HCĐ; xếp hạng ba là huyện Tháp Mười khi đạt 24 HCV, 15 HCB, 31 HCĐ.

Ban tổ chức trao Cờ cho 03 đơn vị xếp vị trí đầu tại Đại hội

4. Khánh thành Nhà trưng bày nhạc sư "Nguyễn Vĩnh Bảo – Giai điệu và cuộc đời": Diễn ra vào ngày 18/8/2018 tại Bảo tàng Tỉnh. Nhạc sư Vĩnh Bảo năm nay 101 tuổi, được xem là "báu vật sống" của nghệ thuật đờn ca tài tử. Nhà trưng bày với hơn 840 tư liệu, tài liệu, hiện vật như: sách, ảnh, băng đĩa, bằng khen, nhạc cụ,... được nhạc sư gửi tặng. Không gian trưng bày được thể hiện qua 5 nội dung chính gồm 1 khu trung tâm và 4 chuyên đề. Nhà trưng bày nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo khánh thành đưa vào phục vụ không chỉ trở thành không gian học tập truyền thụ nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ mà còn là nơi kết nối để du khách đến tham quan, thưởng ngoạn, nghiên cứu và học hỏi.

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu, các học trò và gia đình tại Lễ khánh thành Nhà trưng bày

5. Thư viện tỉnh Đồng Tháp giành Giải nhì Chung kết Hội thi Cán bộ Thư viện Giỏi toàn quốc năm 2018: Từ ngày 04 - 06/7/2018 tại TP. Cần Thơ đã diễn ra Hội thi Cán bộ Thư viện Giỏi toàn quốc. Đây là hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thường niên, tôn vinh những người làm công tác thư viện giỏi chuyên môn. Thí sinh Phan Trường Nhất – Thư viện tỉnh Đồng Tháp là 01 trong 24 thí sinh xuất sắc được chọn từ vòng sơ khảo Hội thi diễn ra vào tháng 09/2017. Trải qua 03 phần thi Viết sáng kiến cải tiến hoạt động thư viện, phục vụ bạn đọc với đề tài Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng tỉnh Đồng Tháp qua mô hình "Chuyến xe tri thức" kết hợp trao "Tủ sách khuyến học"; thi lý thuyết kiến thức về văn bản quy phạm pháp luật và kỹ thuật nghiệp vụ thư viện; thực hành tuyên truyền giới thiệu sách với tác phẩm "Nguyễn Sinh Huy chân dung một nhà nho" và trả lời câu hỏi kiến thức ứng xử trực tiếp trên sân khấu. Kết quả, thí sinh Phan Trường Nhất đã xuất sắc đạt giải nhì Hội thi.

6. Đoàn Văn công Đồng Tháp đạt 02 HCV, 04 HCB tại Liên hoan Cải lương toàn quốc 2018: Liên hoan Cải lương do Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An tổ chức từ ngày 05 – 19/9/2018 tại Long An.

Đoàn Văn công Đồng Tháp tham gia Liên hoan với vở diễn "Người đồng bằng" của đạo diễn Lê Nguyên Đạt, xoay quanh chủ đề quá trình xây dựng nông thôn mới. Kết quả chung cuộc, đạt huy chương bạc vở diễn, 02 huy chương vàng và 03 huy chương bạc cá nhân, góp phần nâng cao vị thế của Đoàn biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp tỉnh Đồng Tháp trước tỉnh bạn, tạo điều kiện và động lực để phát triển hoạt động văn hóa, nghệ thuật của tỉnh trong thời gian tới.

7. Lễ Khánh thành Cầu Cao Lãnh và tuyến nối cầu Cao Lãnh - cầu Vàm Cống: Lễ Khánh thành Cầu Cao Lãnh và tuyến nối cầu Cao Lãnh - cầu Vàm Cống thuộc "Dự án Kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mêkông từ Kiên Giang qua Đồng Tháp Mười lên TP. Hồ Chí Minh" được khánh thành Ngày 27/5/2018. Cầu Cao Lãnh là công trình quan trọng, nối đôi bờ sông Tiền, đáp ứng mong mỏi nhiều đời nay của người dân Đồng Tháp nói riêng, ĐBSCL nói chung, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của vùng, cũng như năng lực cạnh tranh của đất nước. Nhân sự kiện này Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có nhiều đóng góp ý nghĩa như: điều chỉnh nội dung làng bích họa, tổ chức chạy maraton, biểu diễn nghệ thuật, trang trí khánh tiết làm tăng sắc màu và vui tươi phấn khởi cho sự kiện.

8. Người đẹp Đất Sen hồng Huỳnh Vy đăng quang Hoa hậu Du lịch Thế giới 2018: Đến từ huyện Lấp Vò - Đồng Tháp, Huỳnh Vy đại diện nhan sắc Việt Nam dự thi Hoa hậu Du lịch Thế giới và tỏa sáng, trở thành Hoa hậu Du lịch Thế giới năm 2018. Đây là cuộc thi lần đầu được tổ chức và cũng là lần đầu tiên người đẹp Đất Sen hồng tham dự cuộc thi sắc đẹp mang tầm quốc tế và được xướng tên ở danh hiệu cao nhất, góp phần rạng danh thêm hình ảnh và con người quê hương Đồng Tháp – Đất Sen hồng.

Liên hoan hát dân ca và Hò Đồng Tháp tại Tuần lễ Văn hóa Du lịch năm 2018.

9. Hò Đồng Tháp được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Hò Đồng Tháp xuất hiện đầu thế kỷ XIX, phát triển cực thịnh và trở thành điệu hò nổi tiếng ở Đồng bằng sông Cửu Long vào nửa đầu thế kỷ XX. Năm 1954, người mang điệu Hò Đồng Tháp cùng tập kết ra Bắc là nghệ sĩ Kim Nhụy. Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Khê đã thuyết giảng về dân ca Việt Nam - trong đó có Hò Đồng Tháp ở 67 quốc gia. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, Hò Đồng Tháp vẫn khẳng định giá trị là loại hình Di sản văn hóa phi vật thể có ảnh hưởng sâu sắc đến sinh hoạt văn hóa của người dân Nam bộ nói chung, Đồng Tháp nói riêng. Chính vì vậy, Hò Đồng Tháp đã trở thành di sản của quốc gia được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (theo Quyết định số 4069/QĐ-BVHTTDL ngày 30-10-2018).

Theo Tổ Quốc