Các thiết bị thể thao góp phần nâng cao sức khỏe cho chiến sĩ Trường Sa

27/03/2018 - 08:54

Nhằm rèn luyện, nâng cao sức khỏe, sức chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ trên các điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa, Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân đã đầu tư, trang bị và nâng cấp các thiết bị thể thao đa năng để chiến sĩ rèn luyện sức khỏe.

Tới thăm các điểm đảo Đá Lớn A, Đá Lớn B, Đá Lớn C, Cô Lin, Len Đao… chúng tôi đều thấy sau giờ huấn luyện, các chiến sĩ luôn hăng say luyện tập thể thao như chơi bóng bàn, tập bóng rổ, tập thể hình, tập xà đơn, xà kép… 

Tại tầng 1 nhà văn hóa đa năng ở các đảo chìm luôn có đầy đủ các thiết bị phục vụ cán bộ, chiến sĩ luyện tập. Theo Đại úy Lê Thanh Hiệu, Đảo trưởng đảo Đá Lớn C, dù nắng hay mưa, ngày nào cũng vậy bắt từ 17 giờ đến 18 giờ 30 phút các chiến sĩ thường tập trung ở nhà văn hóa đa năng chơi bóng bàn, tập thể thao. Hai chiếc bàn bóng bàn được kê song song luôn là tâm điểm thu hút anh em chiến sĩ luyện tập.

Nhờ tăng cường luyện tập thể thao mà nhiều chiến sĩ mới ra đảo luôn có sức khỏe tốt, cường tráng, sẵn sàng làm tốt nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Sau đây là một số hình ảnh về phong trào luyện tập thể thao của các chiến sĩ Trường Sa do phóng viên báo Tin tức ghi lại vào tháng 1/2018.

Các chiến sĩ đảo Sinh Tồn luyện tập môn bóng bàn. 

Trên đảo Đá Lớn C, ngoài hai chiến bàn bóng bàn kê song song còn có rất nhiều dụng cụ tập thể thao khác để chiến sĩ trên đảo luyện tập.

Máy tập đa năng được các chiến sĩ sử dụng thành thạo, góp phần nâng cao sức khỏe cán bộ, chiến sĩ trên đảo.

Chiến sĩ trên đảo Đá Lớn C trong giờ tập thể thao.

Đại tá Nguyễn Hưng, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh vùng 4 hải quân nhắc nhở chiến sĩ trên đảo duy tu, bảo dưỡng thiết bị thể thao môn bóng rổ.

Không chỉ chơi tốt các môn thể thao, hăng say luyện tập, nhiều chiến sĩ còn có năng khiếu văn hóa, văn nghệ rất giỏi.

Theo VIẾT TÔN (Báo Tin Tức)