Các tỉnh Bắc Bộ tạnh ráo và mát mẻ, Nam Trung Bộ có mưa to

04/10/2018 - 08:06

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rìa phía Bắc của rãnh áp thấp, trong ngày 4/10 ở các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Riêng các tỉnh Quảng Nam-Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40-70mm/24h).

Trên các sông từ Quảng Nam đến Bình Định có khả năng xuất hiện lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 1-3m. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp tại các tỉnh trên.

Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Biển động.

Thời tiết các khu vực ngày 4-10 như sau: 

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, có nơi trên 31 độ C .

Phía Đông Bắc Bộ ngày giảm mây trời nắng; đêm nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 40-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, vùng núi 17-20 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C. 

Hà Nội ngày giảm mây trời nắng; đêm nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 42-89%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ; nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C. 

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; riêng phía Nam (từ Quảng Trị đến Thừa Thiên-Huế) ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ; nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C. 

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa và dông, riêng Quảng Nam đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; đêm có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98 %. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ; nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ, phía Nam 29-32 độ C. 

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ; nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C. 

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Theo VIETNAM+