Các toà nhà cao tầng tại Đài Loan rung lắc do động đất mạnh 5,9 độ

08/08/2019 - 08:45

Giới chức địa phương cho biết rung chấn có thể cảm nhận được trên khắp Đài Loan, và khiến 1.300 hộ gia đình mất điện tại Đài Bắc.


Thiệt hại trong trận động đất tại Đài Bắc ngày 18-4. (Ảnh: Reuters)

Sáng 8-8, một trận động đất mạnh 5,9 độ đã làm rung chuyển Đài Loan, Trung Quốc.

Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ đã xác nhận thông tin này. Trận động đất đã gây hỗn loạn giao thông và mất điện, tuy nhiên chưa có báo cáo về thương vong.

Động đất xảy ra lúc 5 giờ 28 phút sáng 8-8, tức khoảng 4 giờ 28 phút sáng cùng ngày giờ Hà Nội, đã làm rung lắc các tòa nhà cao tầng tại Đài Bắc.

Cơ quan Khí tượng Đài Loan khẳng định trận động đất mạnh 6 độ.

Giới chức địa phương cho biết rung chấn có thể cảm nhận được trên khắp Đài Loan, và khiến 1.300 hộ gia đình mất điện tại Đài Bắc.

Trong khi đó, Cơ quan quản lý đường sắt Đài Loan đã tạm ngừng các dịch vụ vận chuyển tại huyện Nghi Lan.

Đài Loan nằm ở gần điểm giao nhau của hai mảng kiến tạo và thường xuyên bị động đất.

Hồi tháng Tư vừa qua, một trận động đất có cường độ 6,1 đã khiến 17 người bị thương.

Thảm họa tồi tệ nhất trong những thập kỷ gần đây là trận động đất mạnh 7,6 độ hồi tháng 9-1999, khiến 2400 người thiệt mạng.

Theo TRÀ MY (TTXVN/Vietnam+)