Cách làm hay của Hợp tác xã nông nghiệp Phú Thạnh

18/06/2019 - 08:40

 - Nhờ đa dạng thực hiện các dịch vụ, công khai, minh bạch trong sản xuất - kinh doanh (SXKD), hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Phú Thạnh (Phú Tân) ngày càng tăng lên, số thành viên tham gia nhiều hơn.

Giảm giá đầu vào, ổn định đầu ra

Đó là tiêu chí hoạt động của HTX nông nghiệp Phú Thạnh. “Nhiệm vụ chính của HTX là cung cấp các dịch vụ đầu vào theo tiêu chí giảm giá thành, ổn định đầu ra cho thành viên và nông dân trên địa bàn toàn xã” - Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX nông nghiệp Phú Thạnh Trần Văn Lô Ba nhấn mạnh.

Để thực hiện mục tiêu này, HTX nông nghiệp Phú Thạnh thực hiện 12 dịch vụ, gần như khép kín hoạt động SXKD của HTX. Thống kê năm 2018 cho thấy, tổng doanh thu đạt gần 11,96 tỷ đồng (kế hoạch hơn 11,89 tỷ đồng). Trong khi tổng chi phí trực tiếp giảm 5,6% (9,16 tỷ đồng so với 9,7 tỷ đồng của kế hoạch) thì thực lãi gần 1,64 tỷ đồng (tăng 24,6% so kế hoạch), lãi 1 cổ phần gần 39,2 triệu đồng (tăng 27,8%) với tỷ lệ lãi/tháng đạt 3,86% (tăng 25,7% so kế hoạch). Đây là tỷ lệ lãi trong “trong mơ” của nhiều HTX, doanh nghiệp và cơ sở SXKD. Trong đó, tất cả 12 dịch vụ đều hoạt động ổn định, đạt doanh thu tốt, gồm: dịch vụ bơm tưới, tiêu (doanh thu gần 5,38 tỷ đồng); dịch vụ nạo vét kênh, mương bằng Kobe (gần 394 triệu đồng); dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp (hơn 1,44 tỷ đồng); dịch vụ liên kết bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp (gần 2,62 tỷ đồng); dịch vụ sản xuất lúa giống, nếp thơm (gần 940 triệu đồng); dịch vụ kinh doanh giống (514,6 triệu đồng); dịch vụ thu gom rơm (gần 204 triệu đồng); dịch vụ cày xới (gần 29 triệu đồng); dịch vụ tín dụng nội bộ (hơn 377 triệu đồng).

“Trong quá trình SXKD, HTX quan tâm việc phát triển đi đôi với chăm lo đời sống công nhân, góp phần cùng địa phương làm tốt công tác giảm nghèo cho thành viên. Nhiều năm qua, do HTX mở nhiều dịch vụ nên đời sống, công nhân viên ổn định. Trong gia đình các thành viên có khó khăn về hoàn cảnh, bệnh đau, tang chế đều được HTX xuất quỹ hỗ trợ. Kết quả hoạt động SXKD không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mà còn có hiệu quả xã hội rất lớn, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động, đồng thời trích quỹ phúc lợi hỗ trợ các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xã hội - từ thiện, đóng góp quỹ vì người nghèo, mua xe chuyển bệnh…” - ông Trần Văn Lô Ba nhấn mạnh.

Thành lập công ty trực thuộc

Năm 2018, HTX nông nghiệp Phú Thạnh có 374 thành viên tham gia (tăng 60 thành viên so năm 2017), góp vốn 23.715 cổ phần với tổng vốn góp hơn 2,37 tỷ đồng (tăng hơn 230 triệu đồng). Tổng nguồn vốn hoạt động hiện nay đạt 8,26 tỷ đồng. HTX được tỉnh hỗ trợ 2 tỷ đồng, đối ứng thêm gần 1,2 tỷ đồng xây dựng văn phòng làm việc, cửa hàng vật tư nông nghiệp, nhà kho… Các cán bộ quản lý, kiểm soát, kế toán được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. “Khi kho K16 (gói hỗ trợ 2 tỷ đồng của tỉnh) xây dựng xong, HTX sẽ thành lập công ty trực thuộc HTX. Công ty có nhiệm vụ tổ chức sản xuất lúa giống, lúa sạch, lúa hữu cơ. Đồng thời, kêu gọi các thành phần kinh tế (ưu tiên các doanh nghiệp kinh doanh lúa, gạo) góp vốn đầu tư lò sấy, nhà máy xay xát, lau bóng, đóng gói và xuất khẩu sản phẩm lúa, nếp đạt tiêu chuẩn sạch, an toàn” - ông Trần Văn Lô Ba thông tin.

Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX nông nghiệp Phú Thạnh cho biết, bên cạnh mục tiêu phấn đấu phát triển mạnh, nằm trong “tốp” đầu các HTX nông nghiệp trong toàn tỉnh, đơn vị sẽ từng bước phát triển thành HTX đa ngành nghề, đa dịch vụ, tăng doanh thu, lợi nhuận và lợi ích tối đa của thành viên. Năm 2019, HTX đặt chỉ tiêu vận động nông dân có đất tham gia cổ phần HTX đạt trên 45% diện tích, huy động vốn điều lệ tăng thêm 225 triệu đồng (đạt 2,6 tỷ đồng), phấn đấu đạt tổng doanh thu trên 12 tỷ đồng…

Nhằm đóng góp xây dựng nông thôn mới xã Phú Thạnh, HTX đăng ký thực hiện 1 công trình giao thông thủy lợi nội đồng theo phương châm HTX và nhân dân cùng làm. “HTX tiếp tục liên kết với doanh nghiệp đầu tư kỹ thuật, giống, phân bón, thuốc và tiêu thụ sản phẩm lúa nếp của nông dân theo mô hình “Cánh đồng lớn”, đồng thời xúc tiến thương mại, giới thiệu và quảng bá thương hiệu Gạo an toàn Phú Thạnh. HTX liên kết doanh nghiệp phát triển các sản phẩm: dưa lưới trong nhà màng, đậu nành rau và rau màu trong nhà lưới, 2 vùng sản xuất lúa sạch (200ha). Đồng thời, vận động nông dân chuyển vùng trồng nếp kém hiệu quả sang trồng bưởi da xanh (hợp đồng liên kết tiêu thụ với Công ty NADI ở Bến Tre)…” - ông Lô Ba nhấn mạnh.

Từ kết quả hoạt động, HTX nông nghiệp Phú Thạnh đã được Hội đồng thi đua Liên minh HTX cụm các tỉnh Tây Nam sông Hậu tặng giấy khen, được Hội đồng thi đua Liên minh HTX tỉnh xét và đề nghị tặng Cờ thi đua Chính phủ.

Bài, ảnh: NGÔ CHUẨN