Cách uống trà hoa quả để khỏi mòn men răng

25/02/2018 - 15:43

Ngậm nước trà hoa quả quá lâu trong miệng có thể làm mòn men răng.


Các nhà khoa học thuộc Đại học Hoàng gia London (Anh) rút ra kết luận trên sau khi khảo sát chế độ dinh dưỡng của một nhóm tình nguyện viên bị mòn men răng nghiêm trọng.

Theo nghiên cứu được công bố trên chuyên san British Dental Journal, trà hoa quả, thức uống có cồn, chứa đường, có hương vị hoa quả... đều có tính a xít và có thể gây mòn men răng.

Các chuyên gia phát hiện ở những người dùng những thức uống như nước chanh hoặc trà hoa quả nóng 2 lần/ngày, nguy cơ bị mòn men răng tăng gấp hơn 11 lần.

Chuyên gia Russ Ladwa thuộc Hiệp hội Nha khoa Anh khuyên nên sử dụng ống hút để giảm thiểu lượng a xít trong các loại thức uống trên tiếp xúc trực tiếp với răng.

Ông Ladwa nói thêm uống nước lọc, sữa, phô mai sau khi dùng thức uống giàu a xít có tác dụng giảm nguy cơ mòn men răng.

Theo MAI DUYÊN (Thanh Niên)