Cầm hòa Malaysia ở 'chảo lửa' Bukit Jalil, Thái Lan chiếm lợi thế lớn

01/12/2018 - 21:42

Dưới sự cổ vũ của hơn 8 vạn khán giả nhà, Malaysia nhập cuộc bằng lối chơi pressing và nhanh chóng giành được thế trận với sự kiểm soát bóng vượt trội so với Thái Lan. Những cơ hội cũng sớm đến với Malaysia sau những tình huống xuống biên có nét nhưng họ không tận dụng được.

Đáng tiếc nhất trong hiệp 1 chính là tình huống dứt điểm đi chệch cột dọc khung thành Thái Lan trong thế đối mặt với thủ thành đối phương của tiền vệ Sumareh. Ngoài ra phải kể tới cú sút  quyết đoán của Rasid bị thủ thành Thái Lan đánh chặn hay cú đánh đầu cận thành của Talaha.

Trong khi đó Thái Lan chơi bình tĩnh nhằm hóa giải đối thủ và thi thoảng có những đường phản công nhanh, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Thống kê hiệp 1

Sau hiệp 1 không có bàn thắng Thái Lan đưa ra 2 sự điều chỉnh trong đầu hiệp 2 nhằm có được thế trận chắc chắn hơn để hướng tới một kết quả có lợi. Trong khi Malaysia càng chơi càng xuống sức và sức ép mà đội chủ nhà tạo ra không còn nhiều như hiệp 1. Những cơ hội theo đó cũng vơi dần với đội chủ nhà rồi chuyển sang trạng thái bất lực.

Cuối cùng trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0, đồng nghĩa với lợi thế được dành cho Thái Lan trước trận bán kết lượt về, bởi đội bóng xứ Chùa Vàng sẽ được chơi trên sân nhà ở trận đấu sau đây 4 ngày.

Theo VTC