Campuchia có ủy ban tư vấn đối lập

23/08/2018 - 08:52

Sau khi đảng cầm quyền CPP của Thủ tướng Hun Sen giành trọn 125 ghế quốc hội trong cuộc bầu cử hồi tháng 7, đã nảy sinh một số ý kiến lo ngại về sự vắng bóng tiếng nói đối lập trên chính trường Campuchia.

Thủ tướng Hun Sen chụp ảnh cùng người ủng hộ - Ảnh: AFP

Tuy nhiên, vấn đề dường như đã được giải quyết sau khi ông Hun Sen quyết định thành lập ủy ban gồm thành viên từ các đảng đối lập để tư vấn cho chính phủ, theo tờ The Phnom Penh Post ngày 22-8.

Phát biểu trong lễ ra mắt ủy ban với sự có mặt của đại diện 16 trong số 20 đảng đã tranh cử hồi tháng 7, Thủ tướng Hun Sen phát biểu: “Chúng tôi mời tất cả các đảng chính trị đến đây không phải để ủng hộ CPP mà muốn nghe ý kiến về những vấn đề của đất nước”. Dự kiến, ủy ban sẽ họp mỗi tháng để chính phủ tiếp nhận đóng góp lẫn phản biện từ phe đối lập.

Theo Thanh Niên