Cẩn thận với thời tiết cuối năm

19/10/2018 - 06:51

 - Dù lũ đã đạt đỉnh và đang rút xuống nhưng những tháng cuối năm 2018, khả năng còn xuất hiện vài cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), triều cường diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sản xuất vụ thu đông 2018.

Diễn biến bất thường

Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lưu Văn Ninh cho biết, từ tháng 8 đến giữa tháng 10-2018, đã xuất hiện thêm 3 cơn bão, gồm: bão số 4 (BEBINCA), bão số 5 (BARIJAT) và bão số 6 (MANGKHUT). Trong đó, dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hoàn lưu của bão số 4 ngoài gây mưa vừa, mưa to đến rất to cho các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, còn gây mưa giông nhiều nơi trên địa bàn An Giang, làm thiệt hại nhiều nhà cửa và diện tích sản xuất vụ hè thu.

Năm nay, tín hiệu phấn khởi là nhiệt độ trung bình tháng 8, 9 thấp hơn cùng kỳ năm 2017 từ 0,5-0,7oC nhưng diễn biến mưa lại không ổn định. Tổng lượng mưa tháng 8 vượt so với cùng kỳ năm ngoái và so với trung bình nhiều năm (TBNN). Một số trạm vượt hơn như: Xuân Tô (vượt 177,1mm), Cô Tô (132,8mm), Vĩnh Gia (121,1mm), Chợ Mới (118,4mm), Châu Đốc (107,2mm), Nhà Bàng (124,8mm)... Tuy nhiên, cũng có một số trạm thiếu hụt như: Vọng Thê (thiếu hụt 134,9mm), Núi Sập (172,3mm). Sang tháng 9, hầu hết lượng mưa các trạm đều thiếu hụt từ 20-140mm so với TBNN nhưng xấp xỉ và cao hơn cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, cũng có một số trạm hụt so với năm 2017 từ 30-114mm, nơi hụt nhiều nhất là Tân Châu (114,1mm), Long Xuyên (50,2mm), Hội An (34,0mm).

Lũ còn diễn biến phức tạp

Lũ còn diễn biến phức tạp

Đối với lũ, năm nay được xem là diễn biến rất bất thường khi mới bước sang tháng 7, tháng 8, nước lũ đã dâng cao. Sang tháng 9, do ảnh hưởng lũ thượng nguồn sông Mekong về, kết hợp với các đợt triều cường, mực nước tại các trạm đầu nguồn sông Cửu Long lên nhanh và sớm đạt đỉnh ngay nửa đầu tháng 9, sớm hơn bình thường cả tháng.

Cụ thể, đỉnh lũ xuất hiện tại Tân Châu (sông Tiền) ngày 10-9, đạt 4,09m, cao hơn báo động 2 (BĐ2) 0,09m; xuất hiện tại Châu Đốc (sông Hậu) ngày 13-9, đạt 3,72m (cao hơn 0,22m so BĐ2). Đối với khu vực nội đồng Tứ giác Long Xuyên, đỉnh lũ tại Xuân Tô (kênh Vĩnh Tế) xuất hiện ngày 7-9, đạt 3,73m (cao hơn BĐ2 0,23m); tại Tri Tôn (kênh Tri Tôn) xuất hiện ngày 25-9, đạt là 2,54m (cao hơn 0,14m so BĐ2).

Đối với vùng hạ lưu sông, diễn biến triều cường càng phức tạp, trong khi đỉnh lũ tại Chợ Mới (rạch Ông Chưởng) đạt đỉnh ngày 11-9 ở mức 3,1m (cao hơn BĐ3 0,1m) thì tại Long Xuyên (sông Hậu), phải đến ngày 9-10 mới đạt đỉnh ở mức 2,7m (vượt BĐ3 0,2m). Sau khi đạt đỉnh, mực nước tại các trạm duy trì ở mức cao, đến nửa đầu tháng 10, mực nước bắt đầu xuống nhanh.

Thận trọng theo dõi

Ông Ninh cho biết, hiện tại, ENSO đang tiếp tục được xác định ở trạng thái trung gian nhưng nghiêng về pha nóng. Các kết quả dự báo mới nhất về hiện tượng ENSO của các cơ quan dự báo khí hậu trên thế giới cho thấy, xu hướng tăng dần của nhiệt độ mặt nước biển khu vực NINO3.4. Theo đó, hiện tượng ENSO được dự báo nhiều khả năng tiếp tục duy trì trạng thái trung gian từ nay cho tới hết tháng 10. Từ tháng 11-2018 đến những tháng đầu năm 2019 sẽ chuyển sang trạng thái El Nino với xác suất trong khoảng 60-70%.

Nền nhiệt độ trung bình trên toàn tỉnh An Giang từ nay đến cuối năm 2018 hầu hết ở mức cao hơn TBNN cùng thời kỳ từ 0,5-1oC, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 32-34oC. Riêng tháng 3-2019, nhiệt độ cao nhất có thể lên 34-36oC. Tuy nhiên, nhiệt độ thấp nhất cũng xuống khá thấp, phổ biến 23-25oC. Trong tháng 1-2019, nhiệt độ có thể đạt thấp nhất ở mức 20-22oC, gây lạnh vào tháng Chạp. Trong khi đó, lượng mưa các tháng 10 đến tháng 12-2018 phổ biến ít hơn TBNN cùng thời kỳ; các tháng 1 đến 3-2019, phổ biến ở mức xấp xỉ và ít hơn TBNN cùng thời kỳ.

Dự báo từ nay đến cuối năm 2018, có khả năng xuất hiện 2-3 cơn bão hoặc ATNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông, trong đó có khoảng 1-2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta, tập trung ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ. Cần đề phòng những cơn bão, ATNĐ hoạt động vào các tháng cuối mùa bão (tháng 11, 12) ảnh hưởng đến khu vực tỉnh An Giang. Từ cuối tháng 10 đến tháng 12-2018, mực nước sông Cửu Long chịu ảnh hưởng của các đợt triều cường có khả năng gây ngập lụt ở những vùng trũng thấp thuộc TP. Long Xuyên.

Theo ông Ninh, từ tháng 11-2018 đến tháng 4-2019, tổng lượng dòng chảy trên các trạm thượng nguồn Mekong phổ biến thiếu hụt so với TBNN từ 10-35%. Mực nước sông Cửu Long xuống dần ở mức xấp xỉ và thấp hơn TBNN từ 0,1-0,3m. Do mực nước sông Cửu Long khả năng thấp hơn TBNN và thiếu hụt mưa trong mùa khô, tình hình xâm nhập mặn vùng cửa sông tỉnh Kiên Giang khả năng xuất hiện sớm hơn so với mùa khô năm 2017-2018. Các huyện Tịnh Biên, Tri Tôn, Thoại Sơn cần chủ động trong công tác phòng, chống hạn hán và xâm nhập mặn.

Bài, ảnh: NGÔ CHUẨN

 

Liên kết hữu ích