Cần Thơ: Chém "đàn anh" tử vong để trả nợ mối thù cũ

28/03/2018 - 21:25

Từng có mâu thuẫn với đàn anh trong quá khứ, Châu (40 tuổi, ngụ Cần Thơ) đã mang dao đến tiệc nhậu chém nạn nhân tử vong để lấy "số má".

A A

Ngày 28-3, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Đào Văn Châu (40 tuổi, ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) mức án tử hình về tội Giết người.

Theo cáo trạng, tối 24-10-2017, Châu đến nhà người quen tại phường Thới Bình (quận Ninh Kiều) nhậu. Trong lúc dự tiệc, Châu đã nhắc lại mâu thuẫn vào năm 2007 và 2011, giữa mình với anh Nguyễn Hữu Phước (49 tuổi).

Bị cáo tại phiên tòa. 

Lúc này, một bạn nhậu đã rủ anh Phước đến cùng uống bia. Châu bỏ về nhà. Một lúc sau, anh Phước đang nhậu thì Châu xuất hiện với con dao trên tay chém nạn nhân dẫn đến tử vong.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Theo HĐXX, bị cáo nhiều lần phải chịu sự chế tài của pháp luật nhưng không biết ăn năn hối cải. Bị cáo từng có 5 tiền án và chấp hành xong bản án 6 năm tù vào tháng 6-2017.

Chỉ vì mâu thuẫn từ nhiều năm trước, bị cáo muốn thể hiện bản lĩnh của bậc đàn anh đã sát hại nạn nhân.

Hành vi của bị cáo mang tính chất hung hãn, côn đồ thuộc trường hợp tái phạm đặc biệt nguy hiểm. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án tử hình về tội danh Giết người, vì cho rằng không còn khả năng giáo dục nên cần cách ly khỏi xã hội vĩnh viễn.

Theo NHƯ ANH (Công An Nhân Dân)