Cần Thơ: Mưa dông, lốc xoáy làm sập, tốc mái nhà dân vùng nông thôn

15/07/2018 - 11:01

BCH Phòng chống Thiên tai – Tìm kiếm Cứu nạn (PCTT-TKCN) TP Cần Thơ, cho biết liên tục trong những ngày qua trên địa bàn xảy ra nhiều trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy, gió giật làm cho nhiều nhà dân vùng nông thôn ngoại thành bị đổ sập, tốc mái.

A A

Thiệt hại nặng nhất vào ngày 11-7, khắp 8 quận, huyện đều có mưa lớn, lốc xoáy làm sập hoàn toàn 13 căn nhà, tốc mái 84 căn.

Lãnh đạo UBMTTQVN  TP Cần Thơ thăm hỏi, động viên đồng bào bị  thiên tai

Tại huyện Thới Lai bị giông lốc làm sập nhà, tốc mái nhiều nhất 27 căn, huyện Cờ Đỏ 12 căn, huyện Vĩnh Thạnh 22 căn; huyện Phong Điền 17 căn và quận Ô Môn 8 căn…Mặc dù không gây thiệt hại nhân mạng nhưng tổn thất tài sản ban đầu ước trên 1 tỉ đồng.Chính quyền địa phương, lực lượng dân quân các quận, huyện đã giúp đỡ người dân thu dọn nhà cửa, khắc phục thiên tai.

Đoàn công tác UBMTTQVN TP Cần Thơ đến thăm hỏi và hỗ trợ các gia đình bị  bị thiệt hại; đồng thời hỗ các gia đình có nhà bị sập và bị tốc mái có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vào mùa mưa bão tính đến nay TP Cần Thơ xảy ra 18 đợt lốc xoáy và 16 điểm sạt lở, ước tổng thiệt hại do thiên tai gây ra trên 36 tỉ đồng.

Theo HP (Nông nghiệp Việt Nam)