Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư yêu cầu các ngành, địa phương tập trung ứng phó 3 nguy cơ của năm nay là: nắng nóng, hạn hán (mùa khô có thể kéo dài đến cuối tháng 6-2019); khả năng lây nhiễm dịch tả heo Châu Phi khi lượng heo nhập về tỉnh rất lớn (khoảng 400.000 con/năm) và tình hình thị trường nông sản gặp khó khăn. Tuy nhiên, cũng có 2 cơ hội lớn cần tận dụng là kết quả thu hút doanh nghiệp tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2018 (có nhiều dự án lớn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp) và sự hỗ trợ, ủng hộ của Trung ương cho tỉnh An Giang.
Cụ thể, các địa phương cần khẩn trương triển khai các phương án phòng, chống cháy rừng, khô hạn và ngăn chặn dịch tả heo Châu Phi. Đồng thời, tập trung hoàn thành các công trình cấp bách phục vụ sản xuất; đẩy nhanh tiến độ xây dựng 40 hợp tác xã kiểu mới, trong đó 50% hợp tác xã có sự tham gia của doanh nghiệp.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao phối hợp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Đề án xây dựng thương hiệu lúa gạo; chủ trì xây dựng các kế hoạch tiêu thụ 5 sản phẩm chủ lực của tỉnh (xoài, lúa, cá tra, rau màu, nếp); mời gọi doanh nghiệp đầu tư nâng cao chất lượng giống cây trồng, vật nuôi nhằm tăng hiệu quả sản xuất, giá trị sản phẩm…
Năm 2019, ngành nông nghiệp đặt mục tiêu đạt giá trị tăng thêm (giá so sánh 2010) đạt 2,75%, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 183 triệu đồng/ha (tăng 13 triệu đồng/ha so năm 2018), dân số nông thôn sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt 90% (tăng 1%), tỷ lệ che phủ rừng duy trì mức 22,4%, có tối thiểu 57/119 xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2019 (tăng 7 xã so cuối năm 2018).
Tin, ảnh: NGÔ CHUẨN