Cầu Cao Lãnh dự kiến khánh thành vào ngày 27-5

18/05/2018 - 09:35

Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng có buổi làm việc với Tổng Công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long về thời gian khánh thành cầu Cao Lãnh và tuyến nối cầu Cao Lãnh - cầu Vàm Cống.

A A

Cầu Cao Lãnh. Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo Bộ Giao thông Vận tải, qua 4 năm thi công, dự án cầu Cao Lãnh và tuyến nối 2 cầu Cao Lãnh - Vàm Cống đã hoàn thành. Theo đó, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng đã tổ chức kiểm tra hiện trường từ ngày 22 – 23-4-2018 và thống nhất nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng với tổng chiều dài 24km, nối thông QL 30 với QL 54 tỉnh Đồng Tháp.

Các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh. Việc hoàn thành xây dựng dự án cầu Cao Lãnh sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Australia và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam còn có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu mối quan hệ hữu nghị giữa 2 nước.

Trên cơ sở thống nhất thời gian tổ chức lễ khánh thành cầu Cao Lãnh với Chính phủ Australia, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản đề xuất Thủ tướng Chính phủ về thời gian. Dự kiến, chương trình lễ khánh thành cầu Cao Lãnh diễn ra từ 8 giờ 30 phút - 10 giờ 15 phút ngày 27-5, tại khu vực đường dẫn phía Bắc cầu Cao Lãnh (xã Tịnh Thới, TP.Cao Lãnh), với sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ Việt Nam, Australia, các Bộ ngành Trung ương và địa phương. Thời gian chính thức sẽ được Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Với những ý nghĩa lớn lao đó, buổi lễ khánh thành cầu Cao Lãnh sẽ có sự tham dự của đại diện Chính phủ Australia. Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh, Đại sứ quán Australia và Tổng Công ty Cửu Long đã thảo luận các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị cho lễ khánh thành cầu Cao Lãnh diễn ra an toàn, đảm bảo thắt chặt tình hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam – Australia.

Theo Báo Đồng Tháp