Câu lạc bộ “Nông dân phòng, chống tội phạm”

11/10/2018 - 07:49

 - “Sau hơn 6 tháng đi vào hoạt động, mô hình Câu lạc bộ (CLB) “Nông dân phòng, chống tội phạm (PCTP)” trên địa bàn xã Vĩnh Tế (TP. Châu Đốc) đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Từ đó, góp phần đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm, tạo môi trường lành mạnh, ổn định để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương”- Phó Trưởng Công an xã Vĩnh Tế Huỳnh Hùng Cường chia sẻ.

Buổi ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân phòng, chống tội phạm” xã Vĩnh Tế

Đời sống của người dân xã Vĩnh Tế phụ thuộc chủ yếu vào sản xuất lúa. Đặc thù về địa hình tiếp giáp biên giới khiến tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn xã diễn biến phức tạp, nhất là trộm nóng xe môtô, trộm cắp vặt… Bên cạnh đó, xuất hiện một số tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy và các tệ nạn xã hội (TNXH) từ nơi khác đến, móc nối với đối tượng đang cư trú tại địa phương để hoạt động. Từ thực tế trên, lực lượng Công an xã tích cực phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)”, xác định đây là nhiệm vụ then chốt trong đảm bảo ANTT trên địa bàn xã. Tuy nhiên, hiệu quả đạt được chưa cao. Do nhiều nguyên nhân khác nhau, người dân không kịp thời thông tin hoạt động của các loại đối tượng phạm tội, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy… diễn ra trên địa bàn.

Qua thời gian khảo sát, nắm tình hình, Công an xã tham mưu đề xuất UBND xã, Công an TP. Châu Đốc để phối hợp cùng Hội Nông dân xã, xây dựng mô hình CLB “Nông dân PCTP”. Theo đó, 70 thành viên tham gia CLB bằng tinh thần tự nguyện (Ban Chủ nhiệm 15 người, còn lại chia thành 5 tổ ở các ấp). Nhiệm vụ của họ là đẩy mạnh tuyên truyền giúp người dân nâng cao ý thức tự cảnh giác, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật; kết hợp lực lượng công an truy bắt tội phạm khi có vụ việc xảy ra; cảm hóa người có lỗi lầm và nâng cao ý thức phục vụ cộng đồng...

Sau thời gian hoạt động, Công an xã tiếp nhận nhiều thông tin có giá trị từ các thành viên trong CLB, giúp lực lượng, kịp thời ngăn chặn hành vi của các đối tượng phạm tội. Cụ thể, khoảng 8 giờ ngày 1-8-2018, ông T.N.H. (thành viên CLB, nông dân ấp Vĩnh Khánh 1) phát hiện đối tượng Trần Minh Trí (ngụ tổ 15, ấp Vĩnh Khánh 1) có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà. Nhận được tin báo, Công an xã nhanh chóng đến nơi, mời đối tượng về trụ sở kiểm tra. Kết quả dương tính nên lực lượng tiến hành lập hồ sơ, đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện. Khoảng 23 giờ ngày 12-9-2018, ông Phong (ngụ ấp Bà Bài) phát hiện một đối tượng đậu xe môtô trước nhà, đang lấy trộm bình ắc quy trong xe máy cày gần đó. Ông truy đuổi đối tượng, đồng thời báo Công an xã đến lập biên bản tạm giữ phương tiện do đối tượng bỏ chạy để lại… Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 22-5-2018, đối tượng Trang Vĩnh Đức (sinh năm 1979, ngụ khóm 5, phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc) chạy xe đạp trên Tỉnh lộ 955A, định tìm tài sản lấy trộm. Khi đến khu vực tổ 8, ấp Bà Bài, phát hiện chị N.T.B.T (sinh năm 1979) đang để một máy tính bảng trên bàn gỗ trong nhà, Đức đột nhập vào lấy trộm. Chị T. phát hiện, tri hô và cùng mọi người truy bắt Đức cùng tang vật. Những tấm gương dũng cảm, đề cao cảnh giác PCTP như ông H., ông Phong, chị T. đã làm cho CLB ngày càng phát huy hiệu quả. Bản thân họ được UBND xã khen thưởng về thành tích truy bắt tội phạm, được quần chúng nhân dân tin tưởng, yêu mến.

Được tín nhiệm chọn làm Tổ trưởng phụ trách tổ 5 (tiểu vùng Bà Bài), anh Huỳnh Tấn Phước (sinh năm 1973) phấn khởi thông tin: “Tôi là một nông dân nên rất vui mừng khi được tham gia vào CLB “Nông dân PCTP”. Vì qua đó, tôi có thêm nhiều kiến thức về công tác PCTP, được tạo điều kiện thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình đối với địa phương, giúp ngăn chặn, phòng ngừa các loại tội phạm trên địa bàn. Đồng thời, những thành viên trong CLB “Nông dân PCTP” có thể giúp cơ quan chức năng tuyên truyền sâu rộng hơn nữa cho quần chúng nhân dân hiểu biết cách PCTP. Sau khi mô hình đi vào hoạt động, mọi thành viên đều rất tích cực, nên tình hình ANTT trên địa bàn xã được đảm bảo tốt, hạn chế trộm cắp, TNXH”.

“Từ khi mô hình thành lập đến nay, tình hình phạm pháp hình sự của địa bàn xã giảm từ 80-90% so với thời gian trước. Từ những kết quả đạt được cho thấy, tuy là mô hình mới, nhưng CLB “Nông dân PCTP” được quần chúng nhân dân địa phương đồng tình ủng hộ cao. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục vận động thêm nông dân cùng tham gia vào mô hình, nhằm phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của các tổ”- Phó Trưởng Công an xã Vĩnh Tế Huỳnh Hùng Cường cho biết thêm. 

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG