Cầu thủ Đinh Thanh Trung đạt danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2017

02/01/2018 - 23:58

Tối 2-1, tại Nhà hát Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức Lễ trao giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam năm 2017, nhằm tôn vinh những cầu thủ xuất sắc nhất trong năm.

Từ trái qua: Cầu thủ Đinh Thanh Trung (Câu lạc bộ QNK Quảng Nam) đoạt giải Quả bóng Vàng nam; cầu thủ Đặng Thị Kiều Trinh (Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh) giải Quả bóng Vàng nữ và cầu thủ Phùng Trọng Luân (Câu lạc bộ Thái Sơn Nam) giải Quả bóng Vàng Futsal. Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN

Tiền vệ Đinh Thanh Trung (Câu lạc bộ QNK Quảng Nam) được trao giải thưởng Quả bóng Vàng năm 2017. Quả bóng Bạc thuộc về tiền đạo Nguyễn Anh Đức (Câu lạc bộ Becamex Bình Dương) và tiền vệ Nguyễn Quang Hải (Câu lạc bộ Hà Nội) nhận danh hiệu Quả bóng Đồng. 

Ở giải thưởng dành cho nữ, cầu thủ Đặng Thị Kiều Trinh (Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh) đạt Quả bóng Vàng. Kiều Trinh chia sẻ: "Dù là lần thứ 7 nhận được giải thưởng Quả bóng Vàng nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc và tự hào. Chính đồng đội, huấn luyện viên ở câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia cũng như người hâm mộ và gia đình là động lực giúp tôi thi đấu hết mình và đạt được danh hiệu này." 

Trong khi đó, Quả bóng Bạc thuộc về Nguyễn Thị Tuyết Dung (Câu lạc bộ PP. Hà Nam), cầu thủ Huỳnh Như (Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh) nhận danh hiệu Quả bóng Đồng. 

Dịp này, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trao thưởng 1 tỷ đồng cho Câu lạc bộ bóng đá nữ Thành phố Hồ Chí Minh vì thành tích 3 lần liên tiếp đoạt chức vô địch quốc gia. 

Giải thưởng Quả bóng Vàng futsal được trao cho cầu thủ Phùng Trọng Luân (Câu lạc bộ Thái Sơn Nam). Cầu thủ Phạm Đức Hòa (Câu lạc bộ Thái Sơn Nam) đoạt Quả bóng Bạc futsal và cầu thủ Trần Văn Vũ (Câu lạc bộ Thái Sơn Nam) giành Quả bóng Đồng futsal. 

Ở các giải thưởng dành cho cầu thủ trẻ, trung vệ Đoàn Văn Hậu (Câu lạc bộ Hà Nội) giành danh hiệu Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất, danh hiệu Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất thuộc về Nguyễn Thị Vạn (Câu lạc bộ Than khoáng sản Việt Nam). 

Danh hiệu Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất thuộc về tiền đạo Dos Reis R Claudecir (Câu lạc bộ QNK Quảng Nam). Cầu thủ được yêu thích nhất năm 2017 do người hâm mộ bình chọn cũng đã được trao cho cầu thủ Nguyễn Công Phượng (Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai). 

Phát biểu tại Lễ trao giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2017, ông Nguyễn Nhật, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải phóng, Trưởng ban Tổ chức cho biết: Với những thành công của các câu lạc bộ, đội tuyển bóng đá quốc gia ở các cấp độ trong năm 2017, chúng ta có niềm tin rằng khoảng cách bóng đá Việt Nam và thế giới đã được rút ngắn. 

Bên cạnh nỗ lực tập luyện của các cầu thủ trên sân cỏ, thành công của bóng đá Việt Nam còn có sự đóng góp của nhiều yếu tố chuyên môn, những con người cống hiến thầm lặng. Báo Sài Gòn Giải phóng duy trì tổ chức giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam trong nhiều năm qua nhằm tôn vinh những cầu thủ đã thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng mang vinh quang về cho quốc gia và kỳ vọng những thành công mới đối với bóng đá Việt Nam trong năm 2018.

Theo NGUYỄN XUÂN DỰ (TTXVN)