Cây rừng ngâm rượu nghi có chất cực độc khiến 3 người chết

13/03/2018 - 15:57

Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã niêm phong chai rượu ngâm cây rừng, nghi 4 người uống bị trúng độc, khiến 3 người chết và 1 người đang cấp cứu.

Danh tính 3 người tử vong được xác định gồm: 2 vợ chồng anh Moong Văn Đi, chị Lô Thị Văn (SN 1978) và em trai là Moong Văn Mười (SN 1984).

Chai rượu và cây rừng được niêm phong để điều tra, làm rõ

Riêng anh Lữ Văn Khăm (em rể anh Đi) đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Cả 4 nạn nhân đều là người dân tộc Khơ Mú, tại bản Chà Lắn, xã Hữu Lập (huyện Kỳ Sơn).

Theo thông tin ban đầu, chiều 12/3, cả 4 người cùng ngồi uống rượu ngâm cây rừng tại nhà anh Đi. Mỗi người vừa uống 1-2 chén thì phát hiện ngộ độc, sau đó được đưa đến Trung tâm Y tế dự phòng huyện Kỳ Sơn cấp cứu.

Cây rừng nghi vấn có độc tố khi ngâm rượu

Các nạn nhân nhập viện trong tình trạng tím tái, khó thở, nôn mửa và phải dùng máy thở. Sau 30 phút nhập viện thì có 3 người tử vong.

Cơ quan Công an huyện Kỳ Sơn đã niêm phong, tạm giữ một chai nhựa có dung tích 1,5 lít ngâm rượu cùng một loại cây có màu nâu đỏ.

Bước đầu xác định đây là chai rượu khiến 4 nạn nhân uống, trúng độc vào chiều cùng ngày.

Ngoài ra, cơ quan Công an còn thu giữ 4 chén rượu ở hiện trường, 1 gói nhỏ có chứa cây rừng đã được thái nhỏ phơi khô, ngâm rượu.

Nhiều người nhận định, độc tố trong chai rượu là rất mạnh, khiến các nạn nhân nhanh chóng tử vong.

Hiện Công an huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo QUỐC HUY (Vietnamnet)

 

Liên kết hữu ích