Cha ôm con trai 8 tuổi thoát thân khi xe ô tô bốc cháy

13/05/2018 - 15:44

Khi phần trước của chiếc ô tô 7 chỗ bất ngờ bốc cháy lúc đang chạy, anh Dũng đã ôm đứa con trai 8 tuổi và nhanh chóng thoát thân.

A A

Trưa nay (13-5), thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy ô tô 7 chỗ xảy ra trên địa bàn huyện Long Hồ.

Hiện trường xe bị cháy.

Trước đó, khoảng 9h30 sáng cùng ngày, anh Nguyễn Trung Dũng (41 tuổi, ngụ khóm 1, phường 8, TP.Vĩnh Long) điều khiển xe ô tô 7 chỗ mang biển số 64A – 015.93 trên Quốc lộ 53, hướng từ Trà Vinh về Vĩnh Long.

Khi đến khu vực dốc cầu Ông Me lớn, thuộc địa phận ấp Long Thuận A, xã Long Phước, huyện Long Hồ, xe bất ngờ bóc khói phía trước. Thấy vậy, anh Dũng điều khiển xe tấp vào lề, ôm con trai 8 tuổi rồi mở cửa xe chạy thoát thân. Phần đầu xe ô tô sau đó đã bốc cháy dữ dội.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Vĩnh Long) đã điều nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng các cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường. 

Khi đám cháy được dập tắt, toàn bộ thiết bị phần đầu của xe ô tô đã bị thiêu rụi hoàn toàn. 

Theo HUỲNH XÂY (Dân Việt)