Châu Đốc cụ thể hóa công tác dân vận trong tình hình mới

04/10/2018 - 08:25

 - Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, TP. Châu Đốc xác định công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng. Đây là nhân tố góp phần củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Giải quyết các vấn đề bức xúc

Châu Đốc có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng - an ninh. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, những năm qua, TP. Châu Đốc đã cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Theo đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố đã phát huy vai trò nòng cốt của khối đại đoàn kết toàn dân, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng đa dạng, thiết thực, hướng về cơ sở, quan tâm đến lợi ích, nguyện vọng của người dân. Nhất là, tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề cụ thể, những khó khăn, bức xúc của người dân.

Để làm đẹp hình ảnh du lịch Châu Đốc nói riêng và An Giang nói chung, địa phương đã tập trung giải quyết các vấn đề gây bức xúc tại địa phương. Theo đó, Châu Đốc tập trung tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh, cơ sở dịch vụ du lịch, niêm yết bán đúng giá; giao tiếp lịch sự, thân thiện với du khách… Xử lý nghiêm các hành vi, đối tượng chèo kéo gây phiền hà cho du khách; mua, bán có tính chất lừa đảo, trấn lột; hành vi bói toán, mê tín dị đoan, mua, bán chim phóng sanh; mua, bán lấn chiếm lòng, lề đường gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông… “Địa phương xác định đây là vấn đề quan trọng cần làm ngay. Việc khắc phục tình trạng chèo kéo, hành vi bói toán, mua, bán lấn chiếm lòng, lề đường… thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Châu Đốc từ những việc làm nhỏ nhất, đơn giản nhất, những vấn đề bức xúc, khắc phục những hạn chế nhằm xây dựng hình ảnh Châu Đốc xanh-sạch-đẹp, văn minh trong mắt người dân và để “níu chân” du khách” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Châu Đốc Phan Hồng Vân cho biết.

Châu Đốc cụ thể hóa công tác dân vận trong tình hình mới

Trao Nhà nhân ái cho đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn

Chăm lo, tạo sự đồng thuận của nhân dân

“Với tinh thần “Việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”, các cấp ủy, chính quyền TP. Châu Đốc rất quan tâm, chú trọng công tác dân vận, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, góp phần củng cố mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp thành phố, phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại địa phương được nâng lên về chất lượng, số lượng. Qua phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã có 103 mô hình, 169 đơn vị, cá nhân đăng ký thực hiện, như: “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”, mô hình câu lạc bộ thiện nguyện, tổ bảo hiểm y tế xoay vòng…”- Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Châu Đốc Phan Thuận Thái cho biết.

Từ năm 2015 đến tháng 6-2018, hệ thống dân vận, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thành phố đã vận động trong cán bộ, đảng viên, nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân… hỗ trợ cất mới, sửa chữa 642 căn nhà Đại đoàn kết, Mái ấm tình thương, Mái ấm Công đoàn, nhà Nhân ái, nhà Đồng đội, với tổng trị giá trên 20 tỷ đồng. Vận động hỗ trợ thoát nghèo 80 lượt người, mua bảo hiểm y tế, tổ chức khám, chữa bệnh cho người nghèo, khó khăn… trên 2 tỷ đồng. Mô hình xã hội hóa “Camera an ninh” đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách. Thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”, địa phương đã thực hiện các công trình dân sinh, như: cất 6 cầu liên xã; nâng cấp tuyến đường cặp kênh Vĩnh Tế - Châu Phú A, đường 30-4 (nối dài)… và nhiều công trình khác, với tổng trị giá trên 10 tỷ đồng, qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ xóa nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

Châu Đốc cụ thể hóa công tác dân vận trong tình hình mới

Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. Châu Đốc trao xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn năm học 2018-2019

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Châu Đốc Phan Hồng Vân cho biết: “Nhờ thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng” nên được sự đồng thuận cao của nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện các mô hình, công trình an sinh xã hội. Mặt khác, việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã giúp cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, bộ mặt nông thôn và đô thị ngày càng khang trang, kinh tế - xã hội phát triển, an ninh trật tự được giữ vững. Đây là tiền đề để Châu Đốc tiếp tục huy động các nguồn lực phát triển toàn diện; đô thị, du lịch ngày càng phát triển gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân”.

THU THẢO