Châu Đốc nỗ lực chống buôn lậu và gian lận thương mại

27/03/2019 - 07:42

 - Là thành phố biên giới với điều kiện địa hình phức tạp, Châu Đốc trở thành nơi tiêu thụ và trung chuyển hàng hóa nhập lậu từ Campuchia vào sâu trong nội địa. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt BCĐ 389) TP. Châu Đốc cùng các địa phương, cơ quan, đơn vị nỗ lực đấu tranh chống buôn lậu, bước đầu đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần ổn định an ninh trật tự trên tuyến biên giới.

Nhằm đối phó hiệu quả với hoạt động buôn lậu diễn biến ngày càng phức tạp, BCĐ 389 TP. Châu Đốc đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai các đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Hiện nay, hàng hóa nhập lậu, chủ yếu là: điện máy, thuốc lá ngoại, thuốc tân dược, quần áo cũ, đường cát Thái Lan, rượu ngoại… Các đối tượng chủ yếu vận chuyển hàng hóa nhập lậu vào các giờ cao điểm như: chập tối, nửa đêm, gần sáng bằng cách chia nhỏ, xé lẻ hàng hóa, bố trí người canh đường tại các cơ quan chức năng. Đồng thời, các đối tượng sử dụng xe môtô chạy với tốc độ cao để đưa hàng nhập lậu vào sâu trong nội địa.

Phó Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ 389 TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn cho biết: “Năm 2018, lực lượng chức năng là thành viên của BCĐ 389 thành phố đã bắt giữ tổng số 290 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu với tổng giá trị hàng hóa hơn 5,4 tỷ đồng. Kết quả đó đến từ sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an, hải quan, bộ đội biên phòng, quản lý thị trường cùng các địa phương. Qua đó, góp phần kéo giảm tình hình buôn lậu, gây nhiều khó khăn cho các đối tượng vận chuyển hàng nhập lậu vào nội địa. Tuy nhiên, tình hình buôn lậu vẫn diễn biến khó lường do đặc điểm địa hình tuyến biên giới phức tạp, phía ngoại biên vẫn còn tồn tại nhiều kho hàng, bến bãi làm nơi tập kết hàng hóa sát với khu vực biên giới. Các đối tượng buôn lậu thường xuyên thay đổi địa bàn hoạt động và một bộ phận người dân do nhận thức kém đã tiếp tay vận chuyển hàng lậu, gây khó khăn cho các lực lượng chức năng. Đối với mặt hàng nhập lậu là đường cát, các đối tượng vẫn lợi dụng mua đường đấu giá để lấy hồ sơ, hóa đơn quay vòng nhằm đối phó lực lượng chức năng”. 

Khen thưởng các cá nhân có thành tích tốt trong công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại

Để nâng cao hiệu quả trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, BCĐ 389 TP. Châu Đốc đã yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, nâng cao ý thức người dân về tố giác tội phạm, không tiếp tay cho các đối tượng mua bán, vận chuyển hàng lậu… Công an TP. Châu Đốc thực hiện công tác gọi hỏi, răn đe, giáo dục thường xuyên đối với 128 đối tượng từng tham gia vận chuyển hàng hóa nhập lập trên địa bàn.

BCĐ 389 thành phố thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của BCĐ 389 tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn. Các đơn vị, ban, ngành, địa phương là thành viên của BCĐ 389 thành phố tích cực tham gia hỗ trợ, tuyên truyền, quản lý, cảm hóa, giáo dục và tạo việc làm cho các đối tượng theo chương trình, kế hoạch có mục tiêu cụ thể, góp phần vào công tác chống buôn lậu. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng nhằm nâng cao ý thức của quần chúng nhân dân trong tố giác tội phạm, không bao che cho các đối tượng buôn lậu, sản xuất, vận chuyển, buôn bán hàng giả.

BCĐ 389 thành phố xác định mục tiêu sẽ tăng cường kỷ cương, kỷ luật thực thi công vụ trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Xây dựng kế hoạch chuyên đề trọng tâm vào các mặt hàng cấm, hàng kinh doanh có điều kiện, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt… Xác lập chuyên án đấu tranh với đối tượng buôn lậu hoạt động có tổ chức, cầm đầu, kiên quyết không để hình thành các tụ điểm tập trung hàng lậu, hàng giả. Bên cạnh đó, giải quyết kịp thời, dứt điểm các hiện tượng nổi cộm về buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả.

“Với sự quyết tâm của các cấp, ngành và lực lượng chức năng, TP. Châu Đốc sẽ tiếp tục nỗ lực trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả hiệu quả hơn trong thời gian tới. Đồng thời, xây dựng ý thức nói không với hàng hóa nhập lậu trong người dân địa phương và du khách, góp phần vào công tác đấu tranh chống buôn lậu trên toàn tỉnh” - ông Trần Quốc Tuấn khẳng định.

MINH QUÂN