Châu Phú phát huy hiệu quả công tác dân vận

19/11/2018 - 06:49

 - Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, công tác dân vận trên địa bàn huyện Châu Phú đã đạt nhiều kết quả khả quan, các mô hình “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” đã góp phần thiết thực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Xác định công tác dân vận là phải tập hợp, đoàn kết rộng rãi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tham gia, thời gian qua, Ban Dân vận Huyện ủy Châu Phú đã đề ra các mô hình cụ thể và thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy triển khai thực hiện có hiệu quả. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, hành động, lề lối, tác phong làm việc của các cấp chính quyền và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Châu Phú Đặng Văn Hập cho biết: “Để tạo động lực thúc đẩy các tầng lớp trong xã hội tham gia phong trào thi đua, xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Châu Phú đã quan tâm bám cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Các phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai gắn với thực tiễn của từng địa phương, đơn vị, đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức”.

Nhân dân chung tay thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới

Trong phát triển kinh tế, các mô hình “Dân vận khéo” đã khơi dậy tinh thần lao động, sáng tạo của nhân dân trong sản xuất - kinh doanh như: mô hình sản xuất rau an toàn của Tổ hợp tác Thành Lợi (xã Thạnh Mỹ Tây); nuôi vịt theo hướng an toàn sinh học ấp Long Thành và mô hình Chi hội làm vườn trồng bưởi da xanh ấp Long Định (xã Ô Long Vĩ), với tổng số vốn ban đầu trên 1,4 tỷ đồng. Thực hiện theo định hướng của chính quyền địa phương, người dân còn chuyển đổi từ cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như: mận Nhật, cam ruột đỏ, sầu riêng....

Nhờ thực hiện tốt công tác dân vận, các xã trên địa bàn huyện đã huy động được sức dân chung tay thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, trong đó, nổi bật là công tác huy động sức dân xây cầu, làm đường nông thôn. Điển hình như xã Bình Long, từ đầu năm đến nay đã vận động nhân dân tự nguyện đóng góp trên 368 triệu đồng để sửa chữa cầu Bò tuyến kênh Nam Phù Dật ấp Bình Chánh, Bình Chiến và bê-tông đường số 3 Khu công nghiệp Bình Long. Xã Bình Mỹ xây dựng hoàn thành cầu bê-tông Bảy Thành, trải cát đá chống lầy ở các tuyến lộ nông thôn Nam Thầy Phó, Nam Núi Chóc, Đông Mương Năm Trị, nâng cấp mở rộng đường vào chợ Cây Dương trên địa bàn xã, trong đó, nhân dân đóng góp trên 2,6 tỷ đồng và nhiều ngày công lao động.

Phát huy tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, còn có mô hình “Tổ cất nhà từ thiện” và mô hình “Giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững” bằng cách hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế, giới thiệu việc làm, dạy nghề, trợ giúp học tập, xây dựng nhà ở để hộ nghèo được an cư. Trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, thời gian qua, người dân đã duy trì, phát triển và nhân rộng khắp các xã, thị trấn những mô hình như: “Diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, “Camera an ninh”, “Đội xe honda đầu phòng, chống tội phạm”, “Xã tự quản về an ninh trật tự”, “Cảm hóa giáo dục thanh niên chậm tiến, làm ăn thoát nghèo”…

 “Từ những hiệu quả do công tác dân vận mang lại, thời gian tới, Ban Dân vận Huyện ủy Châu Phú sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”, xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình trên nhiều lĩnh vực ở địa phương, đơn vị. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở, với nội dung tuyên truyền, vận động hướng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, thực hiện an sinh xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Công tác dân vận sẽ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tập trung vào những vấn đề mới, khó giải quyết mà nhân dân đang quan tâm”- Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Châu Phú Đặng Văn Hập cho biết.

MỸ LINH