Chiều tối 8-5, miền Bắc có mưa diện rộng kèm tố lốc, mưa đá

08/05/2018 - 08:20

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, chiều 7-5, nắng nóng đã xảy ra diện rộng ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên và cục bộ ở một số nơi phía Tây Bắc Bộ.

Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 34-37 độ C, có nơi có nhiệt độ cao trên 38 độ C như: Thành phố Hòa Bình 39 độ C, Kim Bôi 38,6 độ C (Hòa Bình);  Hà Đông 38,8 độ C, Láng (Hà Nội) 38,4 độ C, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 39 độ C, Đô Lương (Nghệ An) 39 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 38,2 độ C. 

Tuy vậy từ gần sáng 8-5, dưới tác động của không khí lạnh yếu đẩy rãnh áp thấp dịch chuyển nên các tỉnh vùng núi phía Bắc sẽ bắt đầu chuyển mưa dông. Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ trời nhiều mây hơn, nắng dịu, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở mức 31-34 độ C. Thủ đô Hà Nội, ngày 8-5 có nắng, chiều và đêm 8-5 có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. 

Theo dự báo, chiều tối 8-5, miền Bắc có mưa diện rộng kèm tố lốc, mưa đá. Ảnh: Báo Tin tức

Đến chiều tối 8-5, mưa mở rộng ra toàn miền Bắc, chấm dứt nắng nóng ngột ngạt, cảnh báo có nơi mưa vừa, mưa to, kèm tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh nguy hiểm. Cấp độ rủi ro thiên tai do tố, lốc, mưa đá ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cấp 1. 

Sang ngày 9-5, mưa dông tại miền Bắc sẽ xảy ra dồn dập hơn, nhiệt độ tại Hà Nội giảm mạnh, ban ngày chỉ còn 27 độ C, đêm mát mẻ 23 độ C. 

Trong khi đó, các tỉnh từ Thanh Hoá đến Phú Yên ngày 8-5 duy trì nền nhiệt 35-37 độ C, riêng các tỉnh vùng núi phía Tây nóng trên 38 độ C. Thời điểm nắng rát kéo dài từ 8-17giờ. Từ ngày 9-5, trời sẽ chuyển mưa dông. 

Chiều 7-5, tại một số nơi thuộc tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và Nam Tây Nguyên đã có mưa to, một số nơi mưa rất to như: Gia Bắc (Lâm Đồng) 120mm, Gung Ré (Lâm Đồng) 110mm, Phan Sơn (Bình Thuận) 60mm, Phước Tân (Ninh Thuận) 55mm. 

Cảnh báo khu vực vùng núi tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và Nam Tây Nguyên, đặc biệt là các huyện Ninh Sơn, Bác Ái (Ninh Thuận) khả năng tiếp tục mưa lớn cục bộ, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất  Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. 

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ còn tiếp diễn mưa dông  sau 16 giờ trong 2-3 ngày tới do tác động của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần lên, cảnh báo có điểm mưa cục bộ kèm theo dông lốc, gió giật mạnh. 

Trước khi có mưa, Tây Nguyên mát mẻ 29-32 độ C, riêng thành phố Đà Lạt rét về đêm với mức nhiệt 16 độ C, ngày mát mẻ 26 độ C. Nam Bộ ngày oi nóng 32-35 độ C, đêm mát mẻ 24-27 độ C.

Theo DIỆU THÚY (Báo Tin Tức)