Chìm sà lan trên sông Hậu, 2 mẹ con tử vong

27/10/2018 - 18:00

 - Chiều 27-10, trên sông Hậu, đoạn thuộc khu vực xã Vĩnh Trường (An Phú) xảy ra vụ chìm sà lan chở cát, làm 2 người chết.

Vào thời điểm trên, trên sà lan có 4 người, gồm: Trần Thanh Triều (sinh năm 1991); Nguyễn Văn Khoanh (sinh năm 1964, ba anh Triều), Trần Thị Kim Ba (sinh năm 1990, vợ anh Triều) và Trần Minh Triệu (sinh năm 2016, con anh Triều).

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện An Phú Nguyễn Ngọc Huynh, khi sà lan đã lấy lượng cát đủ tải, tháo dây, nhổ neo để di chuyển, thì bất ngờ bị chìm. Lúc này, ông Khoanh và anh Triều nhảy xuống sông kịp, còn chị Ba và bé Triệu  bị chìm theo sà lan.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an huyện An Phú đã huy động lực lượng phong tỏa hiện trường và thuê thợ lặn tìm kiếm 2 nạn nhân; đến 17 giờ cùng ngày đã tìm thấy thi thể của chị Ba và bé Triệu.

Thông tin ban đầu từ các cơ quan chức năng, sà lan chìm đã hết hạn đăng kiểm. Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.        

Chìm sà lan trên sông Hậu, 2 người chết

Công an huyện An Phú có mặt tại hiện trường tổ chức công tác tìm kiếm nạn nhân vụ tai nạn

Chìm sà lan trên sông Hậu, 2 người chết

Vị trí xảy ra vụ tai nạn  

HỮU HUYNH