Chìm tàu cá, 2 ngư phủ mất tích

24/03/2018 - 15:44

Do sóng to, gió lớn khi đang hoạt động đánh bắt hải sản trên biển, tuyền trưởng đã cho tàu chạy vào bờ. Tuy nhiên tàu bất ngờ bị chìm, có 6 người được tàu bạn cứu sống, hiện có 2 ngư phủ mất tích.

A A

Đồn Biên phòng Gành Hào huy động nhiều phương tiện, lực lượng ra hiện trường tìm kiếm 2 ngư dân còn mất tích ẢNH: QUỐC QUÝ

Khoảng 17 giờ ngày 23-3, ông Bùi Minh Túy, Chủ tịch UBND H.Đông Hải (Bạc Liêu), cho biết huyện đã huy động nhiều phương tiện, lực lượng tích cực tìm kiếm 2 ngư dân mất tích trên vùng biển Bạc Liêu.

Theo trình báo của chủ tàu cá, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 22-3, tàu cá mang biển số BL – 93961TS, do ông Hoàng Biểu (51 tuổi, ở ấp 2, thị trấn Gành Hào, H.Đông Hải) làm chủ, kiêm thuyền trưởng đang từ Cảng cá Gành Hào chạy ra biển để đánh bắt.

Đến khoảng 5 giờ ngày 23-3, do sóng to gió lớn thuyền trưởng chủ động điều khiển tàu chạy vào cửa biển Gành Hào. Tuy nhiên, khi còn cách cửa biển Gành Hào khoảng 3 hải lý thì tàu cá 93961TS bất ngờ bị sóng đánh chìm, lật úp. Khi đó trên tàu có tổng cộng 8 người gồm tài công và ngư phủ đều bị nhấn chìm xuống biển.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Thiện, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Gành Hào, cho biết nhận được tin báo đồn đã huy động, chưng dụng ngay 1 tàu của ngư dân địa phương và cử 5 chiến sĩ ra hiện trường để tìm kiếm ngư dân gặp nạn.

Đến chiều cùng ngày (24-3), theo thiếu tá Thiện đã có 6 ngư dân do các tàu cá đang hoạt động gần hiện trường phát hiện, cứu sống. Hiện còn 2 ngư dân mất tích gồm: Hồ Xuân Lộc (44 tuổi, ngụ ấp 2, thị trấn Gành Hào) và Trần Tiên (37 tuổi, ngụ ấp 1, thị trấn Gành Hào).

Theo nhận định ban đầu của chính quyền địa phương, có khả năng 2 ngư phủ còn kẹt lại trong cabin tàu, vì khi tàu bị chìm đột ngột và đã lật úp, các ngư phủ không kịp chở tay để thoát thân.

Theo thiếu tá Thiện, Đồn Biên phòng Gành Hào đang tiếp tục huy động thêm phương tiện, cùng nhiều lực lượng, thợ lặn tích cực tìm kiếm 2 ngư dân mất tích.

Theo Thanh Niên