Chìm tàu cá, 5 người thoát chết, 1 người mất tích

03/01/2019 - 19:06

Chiều 3-1, lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân còn lại trong vụ chìm tàu cá trên biển thuộc địa bàn huyện Cần Giờ, TP HCM.

Khoảng 8 giờ ngày 3-1, tàu cá của ông Lê Văn Hoanh (51 tuổi) trên đường khai thác thủy sản trở về, đến khu vực phao số 12, cách bờ biển Cần Giờ khoảng 7 hải lý thì bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm. Lúc đó, trên tàu có ông Hoanh cùng 5 thuyền viên.

Những thuyền viên may mắn thoát chết sau vụ chìm tàu (bìa phải)

Biết tin, 3 tàu của ngư dân cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Long Hòa (huyện Cần Giờ) nhanh chóng đến hiện trường ứng cứu. Lực lượng cứu nạn đưa 5 người vào bờ an toàn. Do ảnh hưởng bão số 1 và chiều gió chướng giật mạnh khiến sóng biển ngày càng lớn nên công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều nhiều phương tiện, nhân lực mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân còn lại (ông Trần Văn Khỏe; 54 tuổi; ngụ xã Long Hòa, huyện Cần Giờ).

5 ngư dân được cứu sống, gồm các ông: Lê Văn Hoanh (51 tuổi, Đinh Công Lập (47 tuổi), Nguyễn Văn Chua (31 tuổi), Đoàn Văn Thỏ (29 tuổi) và Nguyễn Văn Minh (28 tuổi) cùng thường trú tại xã Long Hòa.

Theo Người lao động