Cho MGA Việt Nam thuê đất trên đỉnh núi Sam làm du lịch

19/07/2019 - 20:10

 - Ngày 19-7, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đinh Minh Hoàng cho biết, UBND tỉnh đã thống nhất cho Công ty Cổ phần MGA Việt Nam thuê hơn 17.000 mét vuông đất trên đỉnh núi Sam (TP. Châu Đốc) để làm du lịch.

Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư thống nhất chủ trương thực hiện thu hồi, cho Công ty  Cổ phần MGA Việt Nam thuê 10.267,7m2 đất trên núi Sam, để thực hiện dự án Khu Du lịch Cáp treo núi Sam.

Theo đó, các ngành chức năng tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn Công ty Cổ phần MGA Việt Nam thực hiện thủ tục về đất đai theo quy định pháp luật. Trong đó, UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho doanh nghiệp này trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê đối với một phần diện tích, do tự tạo quỹ đất. Đối với phần đất còn lại, công ty phải trả tiền thuê đất hàng năm.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư cũng giao  Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh hướng dẫn Công ty Cổ phần MGA Việt Nam thực hiện thủ tục thuê đất, thực hiện dự án du lịch đối với phần diện tích 6.832m2 đất rừng đặc dụng trên núi Sam (đã được HĐND tỉnh khóa IX thống nhất thông qua tại kỳ họp lần thứ 11) theo quy định.

Đồng thời, UBND TP. Châu Đốc phối hợp doanh nghiệp và các sở, ngành chức năng tỉnh tiếp tục vận động các hộ dân đồng thuận mức hỗ trợ, để nhà đầu tư kéo cáp. Kết quả quả thực hiện báo về UBND tỉnh trước ngày 31-7.

Dự án Cáp treo Núi Sam nằm trong quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia núi Sam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, đã được phê duyệt ngày 27-12-2017 theo văn bản số 2098/QĐ-TTg, mục tiêu phấn đấu đến trước năm 2025, phát triển Khu Du lịch núi Sam đáp ứng các tiêu chí của khu du lịch quốc gia; đến năm 2030, Khu Du lịch quốc gia núi Sam trở thành trung tâm du lịch đặc sắc về văn hóa tâm linh của ĐBSCL và cả nước, cùng với TP. Châu Đốc và các điểm du lịch lân cận trở thành một điểm đến quan trọng của vùng.

Khu Du lịch quốc gia núi Sam phấn đấu đến năm 2025, đón khoảng 6 triệu lượt khách, trong đó, có khoảng 800 ngàn lượt khách lưu trú. Đến năm 2030, đón khoảng 7 triệu lượt khách, trong đó, có khoảng trên 1 triệu lượt khách lưu trú; phấn đấu đến năm 2030, danh thu đạt trên 6.000 tỷ đồng và tạo việc làm cho gần 9.000 lao động trực tiếp.

Tin, ảnh: K.K